Bé trai được CSGT dẫn đường đưa đi cấp cứu kịp thời

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Một cháu bé bị lồng ruột từ Bắc Ninh lên Hà Nội cấp cứu nhưng do lượng phương tiện đông, phải di chuyển chậm đã được CSGT dẫn đường đưa đi cấp cứu kịp thời. 

Khoảng 7h30 sáng 17/10, tổ công tác do Thiếu tá Nguyễn Minh Tuấn cán bộ Đội Dẫn đoàn số 1 (Phòng Hướng dẫn, điều khiển giao thông và dẫn đoàn, Cục CSGT) làm tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bảo đảm TTATGT trên tuyến đường Vành đai 3 bằng mô tô chuyên dụng, đến đoạn đối diện Đại học Thăng Long (phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội) thì phát hiện xe ô tô BKS 99A-117.60 di chuyển chậm trong làn dừng khẩn cấp có bật đèn cảnh báo.

CSGT hỗ trợ chị Hoàng Thị Như (áo đen) cùng con trai đi cấp cứu kịp thời.

CSGT hỗ trợ chị Hoàng Thị Như (áo đen) cùng con trai đi cấp cứu kịp thời.

Qua kiểm tra, lái xe cho biết đang chở một cháu nhỏ tên là Nguyễn Minh Khôi (SN 2019; trú tại Thuận Thành, Bắc Ninh) được mẹ là chị Hoàng Thị Như đưa từ Bắc Ninh lên Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu vì lồng ruột, khi đi đến đường Vành đai 3 do lượng phương tiện đông nên di chuyển chậm. Ngay lập tức tổ CSGT đã nhanh chóng mở đường và trực tiếp dẫn đường cho xe ô tô chở cháu bé đến bệnh viện để cấp cứu kịp thời.

Chị Hoàng Thị Như đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tổ công tác thuộc Đội Dẫn đoàn số 1 (Phòng Hướng dẫn, điều khiển giao thông và dẫn đoàn, Cục CSGT) và lực lượng CSGT toàn quốc nói chung đã hết lòng vì nhân dân phục vụ.