Bế mạc Olympic London 2012: Bữa tiệc âm nhạc hoành tráng

ANTĐ - Sau 16 ngày tranh tài, Olympic London đã khép lại sau bữa tiệc âm nhạc khổng lồ với tên gọi “A Symphony of British Music,” cùng pháo hoa rực sáng trên bầu thời thủ đô nước Anh.
Buổi lễ bế mạc Olympic 2012 được đạo diễn nghệ thuật Kim Gavin gọi là bữa tiệc âm nhạc lớn nhất. "London đang gọi tất cả mọi người đến tham dự bữa tiệc", đạo diễn Gavin đã nói trước khi lễ bế mạc diễn ra. Đúng như những gì đạo diễn Gavin đã nói, khán giả trên khắp thế giới đã được thưởng thức một bữa tiệc âm nhạc hoành tráng với sự xuất hiện của các ca sỹ và ban nhạc nổi tiếng như Massed Bands, Pet Shop Boys, One Direction, Ray Davies, Jessie J, Queen...
Lễ bế mạc kết thúc đúng theo kiểu một liên hoan âm nhạc, khi hàng ngàn vận động viên nhảy múa, chụp hình với những thần tượng âm nhạc như George Michael và Fatboy Slim, nhảy lên sân khấu khổng lồ có in hình lá cờ Union Jack của nước Anh. Đặc biệt, ban nhạc nữ Spice Girls đã tái hợp biểu diễn trên những chiếc taxi London.

Bế mạc Olympic London 2012: Bữa tiệc âm nhạc hoành tráng ảnh 2

Không giống như lễ khai mạc, các đoàn thể thao tham dự lễ bế mạc không đi riêng lẻ vào sân vận động mà hòa thành một. Ngay sau khi vận động viên của 204 đoàn thể thao vào sân, Elbow đã trình diễn các ca khúc One Day Like ThisOpen Arms. Tất cả các vận động viên đã hòa mình vào một lễ hội âm nhạc khổng lồ. Dường như không còn khoảng cách giữa họ, những người mà cách đây chưa lâu vẫn còn là đối thủ của nhau trên sân đấu thể thao.
Bế mạc Olympic London 2012: Bữa tiệc âm nhạc hoành tráng ảnh 3

Một trong những điểm nhấn của lễ khai mạc là màn trao huy chương vàng môn chạy marathon cho VĐV người Uganda Stephen Kiprotich, bởi marathon chính là môn thể thao đã góp phần khai sinh ra phong trào Olympic từ thời cổ đại.

Tiếp đó là tới phần trình diễn của Annie Lennox, DJ Fat Boy Slim, trước khi nhóm Spice Girls trình bày một liên khúc gồm những ca khúc đỉnh cao của họ, nối tiếp bằng phần trình diễn của Liam Galleghes với ca khúc kinh điển của nhóm Oasis những năm 1990 "Wonderwall".
Bế mạc Olympic London 2012: Bữa tiệc âm nhạc hoành tráng ảnh 4

Sau đó, đến lượt nghệ sĩ hài Eric Idle thực hiện màn bắn pháo người như thể là thất bại, rồi trình bày ca khúc "Always Look on the Bright Side of Life" với ý nghĩa động viên những VĐV thất bại ở London 2012. Cuối cùng, màn hình lớn trên SVĐ hiện lên hình ảnh nam ca sĩ quá cố của ban nhạc huyền thoại cùng ca khúc bất hủ "We Will Rock You", bản nhạc tiêu biểu cho những sự kiện thể thao lớn.

Bế mạc Olympic London 2012: Bữa tiệc âm nhạc hoành tráng ảnh 5

Nghi thức cuối cùng của London 2012 chính là màn trao lá cờ Olympic từ tay thị trưởng London Boris Johnson sang tay thị trưởng Rio de Janeiro Eduardo Paes. Phái đoàn đại diện cho thành phố đăng cai Olympic năm 2016 được dẫn đầu bởi Vua bóng đá Pele, người hứa hẹn sẽ biến Thế vận hội bốn năm sau nữa trở thành một lễ hội carnival thực sự.

Bế mạc Olympic London 2012: Bữa tiệc âm nhạc hoành tráng ảnh 6

Khi ngọn lửa Olympic lụi dần lụi dần rồi tắt hẳn, ban nhạc rock huyền thoại The Who đã trình bày bản blues như để “giã bạn”, trước khi bùng nổ trở lại bằng những màn hard rock cùng âm nhạc điện tử ở màn cuối. Tạm biệt London, hẹn gặp lại ở Rio de Janeiro vào 4 năm tới.