Bé gái sơ sinh 3 ngày tuổi bị bỏ rơi lúc rạng sáng

ANTD.VN - Bé gái 3 ngày tuổi bị bỏ rơi lúc rạng sáng trời rét. Thời điểm được phát hiện, bên cạnh bé gái còn có giỏ đồ đựng bỉm và sữa.

Ngày 1/3, UBND xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An cho biết, cơ quan này đã phát thông báo tìm kiếm người thân cho một bé gái sơ sinh vừa được phát hiện bị bỏ rơi trên địa bàn.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong thời tiết giá lạnh

Trước đó, vào khoảng 1h sáng ngày 26/2, các sơ ở nhà thờ giáo họ Tân Hương, xã Nghi Vạn nghe tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Sau khi kiểm tra, mọi người phát hiện trong sân nhà thờ có một bé gái.

Thời điểm được phát hiện, bé gái được bọc trong chiếc khăn tắm, đang khóc vì lạnh. Bên cạnh cháu bé còn có một giỏ đồ gồm bỉm, sữa. Bé gái này được khoảng 3 ngày tuổi, nặng 4kg, hoàn toàn khỏe mạnh.

Hiện tại, cháu bé đang được giao cho các sơ tại nhà thờ chăm sóc.