Bảy ngày Tết, bệnh viện Hà Nội tiếp nhận 10.156 bệnh nhân điều trị nội trú

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong 7 ngày Tết nguyên đán Giáp Thìn, các cơ sở y tế của Hà Nội đã tiếp nhận 10.156 bệnh nhân điều trị nội trú, tăng so với Tết năm ngoái (Tết 2023 có 6.022 ca nhập viện điều trị nội trú).
Cấp cứu người bệnh bị tai nạn giao thông (Ảnh minh họa)

Cấp cứu người bệnh bị tai nạn giao thông (Ảnh minh họa)

Sáng nay, 15-2, Sở Y tế Hà Nội đã có báo cáo về công tác đảm bảo y tế trong 7 ngày Tết nguyên đán Giáp Thìn (từ 8-2 đến 14-2).

Cụ thể, trong 7 ngày Tết vừa qua, các cơ sở y tế của Thủ đô đã tiếp nhận 10.156 bệnh nhân điều trị nội trú, tăng so với Tết năm ngoái (Tết 2023 có 6.022 ca nhập viện điều trị nội trú).

Trong đó, tổng số ca tiếp nhận khám cấp cứu, tai nạn giao thông của Hà Nội dịp Tết năm nay là 1.878 ca, giảm so với năm 2023 (năm 2023 có 1.917 ca), ghi nhận 5 ca tử vong. Ngược lại, tổng số ca đến khám cấp cứu, tai nạn do pháo nổ, pháo hoa lại tăng mạnh lên 87 ca (Tết năm ngoái chỉ có 6 ca), không có tử vong…

Tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố không có diễn biến đặc biệt; không phát sinh dịch bệnh mới; các ổ dịch, ca bệnh cũ đã được kiểm soát. Hà Nội cũng không để xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào trên địa bàn trong dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương cho biết, trong dịp Tết vừa qua, công tác trực từ Sở Y tế đến các đơn vị y tế của Thủ đô được triển khai thực hiện nghiêm túc. Hoạt động tiếp đón, cấp cứu, điều trị, chăm sóc người bệnh chu đáo; Công tác an ninh, phòng chống cháy nổ tại các đơn vị đảm bảo.

Cùng đó, ngành y tế cũng thực hiện tốt các chế độ chăm sóc, thăm hỏi, động viên và tặng quà người bệnh trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn.