Bảy cơ sở giáo dục đồng ý nhận hơn 1.000 học sinh trường quốc tế Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - TP Hồ Chí Minh báo cáo Bộ GD-ĐT đã có 7 cơ sở giáo dục đồng ý tiếp nhận 1.088 học sinh trường Quốc tế Mỹ trên tổng số hơn 1.200 em.
TP Hồ Chí Minh đình chỉ tuyển sinh trong năm học 2024-2025 với Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Quốc tế Mỹ - AISVN

TP Hồ Chí Minh đình chỉ tuyển sinh trong năm học 2024-2025 với Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Quốc tế Mỹ - AISVN

Trước vấn đề đảm bảo quyền lợi học tập của học sinh Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Quốc tế Mỹ (AISVN), UBND TP Hồ Chí Minh đã báo cáo Bộ GD-ĐT đến thời điểm hiện nay đã có 7 cơ sở giáo dục đồng ý tiếp nhận học sinh từ trường này.

Tổng số học sinh có thể tiếp nhận của các trường này là 1.088 học sinh. Ngoài ra, UBND TP Hồ Chí Minh đang giao Sở GD-ĐT tiếp tục làm việc với các trường này và sớm có báo cáo về phương án tăng cường giáo viên dạy Chương trình Tú tài Quốc tế (IB) cho học sinh khi chuyển trường mới.

Trường Quốc tế Mỹ là loại hình trường tư thục, 100% vốn đầu tư trong nước. Hiện trường có hơn 1.200 học sinh theo học chương trình Tú tài quốc tế (IB). Trường có 129 giáo viên nước ngoài, 26 giáo viên Việt Nam và 103 nhân viên.

Thời điểm này Trường đã thanh toán 70% lương tháng 1/2024 và đang nợ lương tháng 2/2024 của giáo viên nước ngoài; với giáo viên người Việt, trường đã hoàn tất thanh toán lương tháng 1 và đang nợ lương tháng 2/2024.

Do hầu hết giáo viên không đến dạy học vì chưa được thanh toán lương và bảo hiểm đầy đủ, ngày 18/3, Hội đồng trường phải cho toàn bộ học sinh nghỉ học. Các ngày 19-20/3, mặc dù trường hoạt động trở lại nhưng vẫn có 50-55% giáo viên nghỉ dạy, hoạt động giáo dục của trường tiếp tục bị gián đoạn. Từ 25-31/3 học sinh toàn trường nghỉ Xuân theo kế hoạch của nhà trường.

Lo lắng việc học của con tiếp tục bị gián đoạn sau kỳ nghỉ Xuân kết thúc, ngày 28/3, hơn 100 phụ huynh của Trường này đã gửi đơn kiến nghị tập thể đến Sở GD-ĐT Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị cho học sinh chuyển qua học trực tuyến để hoàn tất chương trình năm học.

Được biết, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp đã và đang thực hiện để xử lý vụ việc gián đoạn hoạt động dạy và học tại Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Quốc tế Mỹ do lùm xùm về tài chính và nhân sự thời gian vừa qua.

Theo đó, UBND Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện quản lý chặt chẽ hoạt động của Công ty cổ phần Giáo dục Quốc tế Mỹ AIS vì hoạt động của công ty này ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động và chất lượng giáo dục của Trường AISVN; đẩy nhanh tiến độ làm việc với bà Nguyễn Thị Út Em (Chủ tịch Hội đồng Trường) nhằm giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan đến đầu tư và tổ chức hoạt động giáo dục của trường.

UBND Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Sở GD-ĐT Thành phố căn cứ các quy định để thực hiện đình chỉ tuyển sinh trong năm học 2024-2025 với Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Quốc tế Mỹ - AISVN cho đến khi nhà đầu tư giải quyết hoàn tất các vấn đề tài chính và nhân sự, ổn định hoạt động giáo dục.

UBND Thành phố cũng giao một số sở, ngành nghiên cứu, đề xuất phương án, giải pháp thanh toán lương cho giáo viên, người lao động đang công tác ở Trường AISVN, nhằm ổn định hoạt động của trường đến hết năm học này; có giải pháp yêu cầu nhà đầu tư và Hội đồng trường nhanh chóng thực hiện các vấn đề liên quan đến quyền lợi của giáo viên, người lao động.