Bầu chọn VĐV tiêu biểu 2012: Phan Thị Hà Thanh độc diễn

ANTĐ - Trong một năm ảm đạm của thể thao Việt Nam, VĐV TDDC Phan Thị Hà Thanh tỏa sáng với suất dự Olympic 2012 cùng 3 HCV tại giải vô địch châu Á, Cúp thế giới và Toyota Cup. Không quá bất ngờ nếu cô gái gốc Hải Phòng bảo vệ thành công danh hiệu VĐV tiêu biểu năm.

Phan Thị Hà Thanh - ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu VĐV tiêu biểu 2012

Sáng nay 28-12, các chuyên gia, phóng viên thể thao trên toàn quốc sẽ bỏ phiếu bình chọn VĐV, HLV tiêu biểu năm 2012. Giải đấu đáng chú ý nhất năm là Olympic, đoàn thể thao Việt Nam gần như không có thành tích nào nổi bật. Trong bối cảnh ảm đạm đó, TDDC với điểm nhấn Phan Thị Hà Thanh nổi lên như một điểm sáng hiếm hoi. VĐV gốc Hải Phòng đã có một năm thi đấu ổn định và rất thành công khi giành 1HCV Cúp thế giới; 1HCV giải vô địch châu Á; 1HCV-1HCĐ Cúp TDDC Toyota Nhật Bản; 4HCV giải VĐQG cùng tấm vé chính thức dự Olympic 2012. Thành tích này giúp Hà Thanh điền tên mình vào lịch sử TDDC Việt Nam với vai trò VĐV giàu thành tích nhất và người đầu tiên “giật Vàng” châu Á. Bên cạnh yếu tố thành tích thì quá trình rèn luyện gian khổ, sự nỗ lực vượt qua chấn thương cùng quá trình tu dưỡng đạo đức bền bỉ cũng giúp nữ VĐV 21 tuổi tiến gần hơn đến danh hiệu VĐV tiêu biểu của năm lần thứ 2 liên tiếp. 

Cũng tại môn TDDC, một cái tên khác là Nguyễn Hà Thanh được dự báo sẽ đứng trong top 3. Còn tại môn bắn súng, Hoàng Xuân Vinh nổi bật với thành tích xếp thứ 4 nội dung súng ngắn tại Olympic London 2012; hạng 4 giải VĐTG; 1HCV-1HCB-2HCĐ giải vô địch châu Á... Bên cạnh các VĐV gạo cội, danh sách đề cử năm nay có sự xuất hiện của tay bơi trẻ Nguyễn Thị Ánh Viên và kỳ thủ nhỏ tuổi Nguyễn Anh Khôi, người vừa giành HCV thế giới lứa tuổi U10. Tuy nhiên, so với các đồng nghiệp, Phan Thị Hà Thanh tỏ ra vượt trội hơn hẳn xét về thành tích trong nước, quốc tế. Cùng việc TDDC là môn Olympic trọng điểm, sẽ không quá bất ngờ nếu cô gái 21 tuổi này giành được sự tín nhiệm trong cuộc bình bầu hôm nay. 

Ở cuộc chạy đua danh hiệu HLV tiêu biểu, HLV Nguyễn Thanh Thúy chính là người dẫn dắt Phan Thị Hà Thanh thi đấu tốt tại các giải trong năm 2012, song lại không phải người đào tạo Hà Thanh suốt thời gian qua. Điểm trừ này khiến vị HLV này yếu thế trước đồng nghiệp Nguyễn Thị Nhung - người đã giúp 3 tay súng Xuân Vinh, Minh Thành, Quốc Cường thi đấu ấn tượng trong năm qua và cả những năm trước đó. Kết quả chính thức sẽ được công bố vào ngày 31-12.