Bắt tay ngay vào việc

ANTĐ - “Phải chấm dứt chúc Tết, thăm hỏi để bắt tay ngay vào công việc, không sử dụng xe công đi lễ hội. Nếu các cơ quan thanh tra, báo chí ghi hình được cá nhân, tổ chức nào vi phạm, thành phố sẽ xử lý nghiêm”. Đó là yêu cầu của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung với các cơ quan, đơn vị trực thuộc thành phố. 

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay kéo dài tới 9 ngày giúp người dân tái tạo sức lao động, đi du xuân song cũng kéo theo một số hệ lụy đáng tiếc. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho rằng, thời gian nghỉ Tết kéo dài sẽ tạo tư tưởng chây ỳ, uể oải. Sau kỳ nghỉ Tết, các cơ quan, công sở lại có vài ngày đi chúc tụng, thành thử kỳ nghỉ lên đến hơn chục ngày.

Thực tế được báo chí phản ánh cho thấy, tại một số địa phương, bộ phận một cửa tiếp dân đã bố trí đầy đủ cán bộ. Nhiều người dân đến làm việc ngày đầu năm đều đánh giá cao tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ. Tuy vậy, do người dân đến làm thủ tục ngày đầu xuân chưa nhiều nên một số cán bộ ở bộ phận tiếp công dân vẫn tranh thủ “vắng mặt”. Rõ ràng, tâm lý nghỉ Tết dây dưa vẫn kéo dài từ nhiều năm nay. Trong những ngày sau Tết, hầu hết cơ quan, công sở, cán bộ, công chức vẫn đủng đỉnh, đi làm muộn. Một số phải sau 9, 10h mới tới “điểm danh”.

Tình trạng công sở, cơ quan vắng hoe, ngược lại hàng quán, các tụ điểm karaoke cũng như chùa chiền, lễ hội lại đông đúc, chen chúc mặc dù có giảm ít nhiều so với những năm trước. Hầu như năm nào sau Tết, Thủ tướng Chính phủ cũng có công điện, chỉ thị các bộ, ngành, địa phương bắt tay ngay vào việc, không lạm dụng, bớt xén thời gian đi chúc Tết, lễ hội, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc. Năm nay, lãnh đạo thành phố Hà Nội đặc biệt yêu cầu các cơ quan, đơn vị của thành phố cần đổi mới tư duy nhận thức trong công tác tổ chức và điều hành của các cấp chính quyền theo hướng tập trung cao nhất để phục vụ nhân dân và doanh nghiệp một cách tận tình, chu đáo. Trong chỉ đạo, điều hành, sẽ phải trở thành một khối thống nhất, kiên quyết loại trừ tư tưởng hoạt động riêng rẽ, tách biệt; phải phân công rõ người, rõ việc, rõ địa chỉ.

Bắt tay ngay vào việc, không chỉ là mệnh lệnh của các cấp lãnh đạo mà đó là mệnh lệnh, là đòi hỏi bức xúc của người dân, doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế nước ta đang kém sức cạnh tranh so với các nước trong khu vực trên "sân chơi" hội nhập sâu rộng đầy khó khăn, thách thức. Không bắt tay ngay vào việc thì cơ hội sẽ tuột khỏi tay, thậm chí còn biến thành trở ngại, vật cản rất khó vượt qua.