Bắt tạm giam một tổng giám đốc

(ANTĐ) - Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Yên Bái đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Mạnh Hùng - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Hùng Đại Dương (trụ sở tại 84/1 đường Sương Nguyệt ánh, phường Bến Thành, quận 1, TP Hồ Chí Minh). Bị can này bị bắt do can tội vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.

Yên Bái:

Bắt tạm giam một tổng giám đốc

(ANTĐ) - Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Yên Bái đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Mạnh Hùng - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Hùng Đại Dương (trụ sở tại 84/1 đường Sương Nguyệt ánh, phường Bến Thành, quận 1, TP Hồ Chí Minh). Bị can này bị bắt do can tội vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.

Bị can Phạm Mạnh Hùng bị cơ quan điều tra bắt tạm giam vì liên quan đến việc khai thác mỏ đá ở huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Tháng    12-2001, Chi nhánh Công ty Hùng Đại Dương do Phạm Mạnh Hùng làm Tổng giám đốc được Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Yên Bái cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và lấy tên là Nhà máy khai thác chế bến đá Marble - Lục Yên, nhưng chưa có giấy phép khai thác khoáng sản. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ tháng 10-2004 đến tháng 11-2007, mặc dù chưa có giấy phép khai thác khoáng sản, Nhà máy khai thác, chế biến đá Marble - Lục Yên vẫn tổ chức tiến hành khai thác khoáng sản trái phép. Được biết, số lượng đá đã khai thác trái phép của nhà máy này có tổng giá trị lên tới hơn 18 tỷ đồng.

Vụ khai thác đá trái phép hé lộ từ tháng 2-2009, khi cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Yên Bái phát hiện và khởi tố vụ án trốn thuế xảy ra tại chi nhánh của Công ty Hùng Đại Dương tại tỉnh Yên Bái. Trước đó, vào tháng 5-2008, đoàn Thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra, phát hiện Công ty Hùng Đại Dương có các sai phạm khi khai thác mỏ ở Yên Bái như: Khai thác không có thiết kế mỏ và không có giám đốc điều hành mỏ...

Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã có đủ cơ sở chứng minh Tổng Giám đốc Phạm Mạnh Hùng đã vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên theo điều 172 - Bộ luật Hình sự. Theo đó, cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Hùng Đại Dương để điều tra, làm rõ các vi phạm.

Hiện công ty này có các mỏ đá và các nhà máy sản xuất, chế biến sản phẩm từ đá ở nhiều địa phương trong cả nước. Công ty này còn cung cấp đá xẻ nhiều chủng loại như đá Granite xanh từ Ninh Thuận, Granite đen ở Phú Yên, Granite trắng Phú Cát, Khánh Hòa; Granite đỏ ở Bình Định; đá marble ở Yên Bái… Ngoài ra, công ty này còn xin khai thác các mỏ (sắt, cao lanh, cát trắng, vonfram) ở nhiều địa phương như Lâm Đồng, Hà Giang, Quảng Bình. Công ty Hùng Đại Dương cũng xin lập dự án mở khu du lịch tại các tỉnh Yên Bái, Tuyên Quang.

Hiện vụ án đang được cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Yên Bái tiếp tục làm rõ. 

Hồng Hà