Công an Thủ đô thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy

Bắt Sơn ‘thảo nứa’ – Trùm ‘anh chị’ đất Hà Đông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tại quán phở trên đường Quang Trung, vừa nghe giọng điệu đối thủ chĩa thẳng vào mình để cà khịa, Sơn “thảo nứa” bật dậy…

Khoảng 23h30 ngày 23-11, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) nhận được tin báo của người dân về việc xảy ra vụ đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên tại trước cửa quán ăn “Phở Hùng Gù” (số 77B phố Quang Trung, phường Quang Trung). Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Hà Đông đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường xác minh và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật. Thấy lực lượng Công an, các đối tượng bỏ chạy khỏi hiện trường, để lại 1 người nằm bất tỉnh do thương tích nặng ở vùng đầu.

Từ trái sang, các đối tượng: Sơn "thảo nứa", Đạt "đồng", Trần Mạnh Toàn và Nguyễn Văn Khiêm

Từ trái sang, các đối tượng: Sơn "thảo nứa", Đạt "đồng", Trần Mạnh Toàn và Nguyễn Văn Khiêm

Qua xác minh thông tin ban đầu, cơ quan Công an làm rõ 2 nhóm thanh niên tham gia xô xát, đánh nhau đều là các đối tượng hình sự, có nhiều tiền án, tiền sự, và đều nằm trong diện quản lý. Trong đó, đáng chú ý có Nguyễn Văn Sơn (tức Sơn Thảo Nứa, SN 1980; trú ở phường Hà Cầu, Hà Đông), là đối tượng cầm đầu.

Quyết tâm nhanh chóng đấu tranh, làm rõ hành vi của số đối tượng lưu manh này, BCH Công an quận Hà Đông đã chỉ đạo đội CSHS tập trung lực lượng, phối hợp với các đơn vị chức năng thành lập nhiều tổ công tác đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt đối tượng. Một trong những yêu cầu quan trọng đầu tiên đặt ra đối với CQĐT là phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, trước mắt củng cố chặt chẽ hồ sơ về hành vi Gây rối trật tự công cộng, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ngay trong đêm 23, rạng sáng 24-11, lực lượng CSHS đã bắt được Nguyễn Văn Sơn và Nguyễn Tiến Đạt (tức Đạt Đồng, SN 1995, trú ở phường Yết Kiêu, Hà Đông, có 1 tiền án về tội gây rối trật tự công cộng, 1 tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy), là 2 đối tượng cầm đầu 2 nhóm ẩu đả tại quán phở.

CQĐT dựng được nhóm đối tượng do Nguyễn Văn Sơn cầm đầu gồm: Sơn “Thảo Nứa” (có 3 tiền án về tội Gây rối trật tự công cộng và đánh bạc, 4 tiền sựvề hành vi đánh nhau và gây rối trật tự công cộng); Nguyễn Quốc Phong (SN 1963, trú ở Chương Mỹ, Hà Nội, có 1 tiền án về tội Gây rối trật tự công cộng); Trần Mạnh Toàn(SN 1981, trú ở phường Nguyễn Trãi, Hà Đông, có 1 tiền án về tội Cưỡng đoạt tài sản)…

Và nhóm đối tượng do Nguyễn Tiến Đạt cầm đầu gồm Nguyễn Văn Khiêm (SN 1990, trú tại Phúc La, Hà Đông, có 1 tiền án về tội Gây rối trật tự công cộng); Đào Cư Luân (SN 1990, trú ở Phú Lương, Hà Đông).

Tài liệu CQĐT thu thập và lời khai các đối tượng thể hiện: khoảng 22h ngày 23-11, Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Quốc Phong, Trần Mạnh Toàn và 1 đối tượng chưa rõ nhân thân (bạn Toàn) đang ngồi ăn, uống rượu tại quán “Phở Hùng Gù”, thì Nguyễn Tiến Đạt, Nguyễn Văn Khiêm, Đào Cư Luân xuất hiện trong tình trạng say rượu.

Vừa ngồi xuống ghế, Đạt nhìn về phía bàn của Sơn, nói giọng thách thức “Sơn là ai, thằng nào đầu gấu ở đây”. Lập tức, Sơn đứng dậy đi đến chỗ Đạt đang ngồi. “Tao đây, Sơn “thảo nứa” đây, có việc gì”, rồi cả 2 to tiếng chửi nhau.

Đỉnh điểm, hai nhóm lao vào, cầm bát, cốc thủy tinh, điếu cày... đuổi đánh nhau gây mất ANTT, náo loạn khu dân cư. Vụ việc chỉ dừng lại khi lực lượng Công an kịp thời đến hiện trường. Đối tượng Nguyễn Quốc Phong bị đánh thương tích nặng vùng đầu, nằm bất tỉnh; lực lượng Công an đã đưa Phong đến bệnh viện cấp cứu với chẩn đoán chấn thương sọ não.

Căn cứ các tài liệu thu thập, CQĐT Công an quận Hà Đông đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Sơn và Nguyễn Tiến Đạt về hành vi Gây rối trật tự công cộng; ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với các đối tượng Nguyễn Văn Khiêm, Trần Mạnh Toàn về hành vi Gây rối trật tự công cộng; ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng nêu trên.

Theo chỉ huy Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc CATP, thời gian qua, Ban chỉ huy CAQ giao CQĐT Công an quận phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tập trung đấu tranh mạnh các loại tội phạm gây bức xúc dư luận, như “tín dụng đen” và tội phạm, đối tượng côn đồ, hung hãn.

Trước Sơn “thảo nứa”, Đạt “đồng”, nhiều đối tượng “anh chị” hoạt động tại địa bàn Hà Đông và một số quận, huyện giáp ranh như Phương “nở”, Hải “bát giới” (em ruột Sơn “thảo nứa”), Minh “biêu”, Hùng “lịch”, Chiến “thiềng”, Hưng “tóc dài”, Tú “mỡ”…đã bị lực lượng Công an quận Hà Đông bắt giữ, làm rõ triệt để hành vi phạm tội và phối hợp với Viện Kiểm sát, Tòa án xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

“Trên cơ sở hồ sơ quản lý, cơ quan Công an đã và đang đẩy mạnh phong trào người dân tham gia tố giác tội phạm. Mọi nguồn tin, thông tin đều được CQĐT tiếp nhận, xác minh, xử lý, làm rõ và ngăn chặn, đấu tranh triệt để hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng”, chỉ huy đội Cảnh sát hình sự CAQ Hà Đông nêu rõ.