Bắt quả tang lái "xe ôm" vận chuyển ma túy từ Sơn La xuống Hà Nội

ANTD.VN - Sau khi mua hơn 80 triệu đồng ma túy, rồi vận chuyển từ Sơn La mang về Hà Nội tiêu thụ, Tạ Huy Cường, 48 tuổi, trú tại xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La bị cơ quan CSĐT – CATP Hà Nội bắt quả tang, thu giữ toàn bộ tang vật có liên quan.

Theo cáo trạng truy tố, khoảng tháng 6/2017, Tạ Huy Cường làm nghề lái xe ôm ở huyện Mai Sơn, gặp và quen một đối tượng tên Giàng A Tung, quốc tịch Lào. Biết Tung bán ma túy nên khoảng 16h ngày 21/10/2017, Cường mua 8000 viên hồng phiến, 1 chỉ heroin với giá 83 triệu đồng. Sau đó, Cường mang toàn bộ số ma túy xuống Hà Nội tiêu thụ. Đêm cùng ngày, khi Cường thuê nhà nghỉ ở qua đêm đợi khách mua ma túy thì bị cơ quan Công an kiểm tra, bắt giữ.

Hành vi của Tạ Huy Cường phạm vào tội mua bán trái phép chất ma túy theo điều 194 Bộ Luật hình sự. HĐXX Tòa án nhân dân TPHN quyết định tuyên phạt bị cáo Cường chịu mức án 20 năm tù giam.