Bắt ổ nhóm trộm cắp và tiêu thụ xe máy

ANTĐ - Lợi dụng đêm vắng, và sơ hở của người dân, Đào Quốc Cường, SN 1970, trú tại 146 đường nước Phần Lan, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội, sử dụng vam phá khóa để trộm cắp xe máy.

Sau một thời gian theo dõi và nắm bắt phương thức hoạt động, cơ quan điều tra CAQ Tây Hồ đã lập chuyên án theo dõi các đối tượng nghi vấn để triệt xóa một đường dây trộm cắp và tiêu thụ xe máy liên tỉnh.

 Cán bộ điều tra kiểm tra, kiểm số xe bị trộm cắp, lập hồ sơ trao trả người bị hại Đối tượng Đào Quốc Cường và số phụ tùng xe máy bị "mổ thịt" chờ tiêu thụ
Cán bộ điều tra kiểm tra, kiểm số xe bị trộm cắp, lập hồ sơ trao trả người bị hại 
 Cán bộ điều tra kiểm tra, kiểm số xe bị trộm cắp, lập hồ sơ trao trả người bị hại Đối tượng Đào Quốc Cường và số phụ tùng xe máy bị "mổ thịt" chờ tiêu thụ
 Cán bộ điều tra kiểm tra, kiểm số xe bị trộm cắp, lập hồ sơ trao trả người bị hại Đối tượng Đào Quốc Cường và số phụ tùng xe máy bị "mổ thịt" chờ tiêu thụ
Đối tượng Đào Quốc Cường và số phụ tùng xe máy bị "mổ thịt" chờ tiêu thụ

Khi đã thu thập đủ bằng chứng, Đội CSĐTP về TTXH - CAQ Tây Hồ đã bắt 7 đối tượng do Đào Quốc Cường cầm đầu, thu giữ 10 xe máy cùng nhiều tang vật liên quan khác.

7 đối tượng trong đường dây đã bị bắt giữ

Những chiếc xe trộm cắp được, Cường móc nối với 6 đối tượng chuyên tiêu thụ tài sản phạm pháp ở Hà Nội, Hà Nam, Vĩnh Phúc để tiêu thụ.

Công an quận Tây Hồ đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.