Bắt ổ nhóm gây ra 30 vụ trộm cắp ở nhà cao tầng

ANTĐ - CAH Tiên Du, Bắc Ninh, đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng gồm: Đặng Văn Dũng, SN 1991, trú tại huyện Kim Động, Hưng Yên; Phan Anh Tú, SN 1988, trú tại Trấn Yên, Yên Bái và Nguyễn Văn Dương, SN 1989, ở Phổ Yên, Thái Nguyên về hành vi trộm cắp tài sản. Đây là ổ nhóm đã gây ra ít nhất 30 vụ trộm cắp tại các nhà cao tầng.

Các đối tượng Long, Dương và Dũng cùng một số tang vật trong các vụ án

Trước đó, trên địa bàn huyện Tiên Du xảy ra liên tiếp các vụ trộm cắp vào ban đêm nhằm vào những nhà cao tầng. Chúng đột nhập từ trên cao qua cửa sổ, ô thoáng rồi lấy đi tài sản có giá trị. Sau khi khám nghiệm hiện trường, tập trung xác minh điều tra, CAH Tiên Du đã xác định được nghi phạm gây án là Nguyễn Văn Dương. Dương là đối tượng mới ra tù, thường xuyên bỏ nhà sống lang thang, không có việc làm nhưng tiền bạc rất rủng rỉnh. Dương cùng với Đặng Văn Dũng và Phan Anh Tú thuê trọ ở nhiều khu vực trên địa bàn quận Long Biên (Hà Nội). Sau khi củng cố tài liệu, CAH Tiên Du đã bắt Dương và Dũng. Ngày 24-9, Tú cũng sa lưới khi hắn đang lẩn trốn tại một nhà trọ sinh viên trên địa bàn huyện Hoài Đức (Hà Nội).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận chính là “tác giả” của những vụ đột nhập trộm đêm trên. Ổ nhóm này ban đêm đèo nhau bằng xe máy tìm những gia đình sơ hở đi ngủ quên không khóa cửa tầng trên hoặc mở cửa sổ. Khi phát hiện mục tiêu, chúng leo lên các cây cao trồng sát nhà hoặc qua đường ống thoát nước để vào nhà trộm cắp tài sản. Bằng thủ đoạn này, ổ nhóm trên đã gây ra 19 vụ trộm cắp trên địa bàn huyện Tiên Du và 11 vụ trộm cắp khác ở các địa phương lân cận. Khai thác mở rộng vụ án, CAH Tiên Du còn bắt khẩn cấp Chử Vĩnh Long, SN 1988, trú tại Đông Anh (Hà Nội) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.