Bắt ổ nhóm chuyên “nhảy” xe máy điện ở Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đã có nhiều tiền án, tiền sự liên quan đến tội trộm cắp tài sản, ra tù, Việt và Huy lại tiếp tục phạm tội. Các đối tượng này cùng nhau thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm cắp xe máy điện trên địa bàn thành phố Hà Nội, sau đó bán cho một đối tượng chuyên thu mua xe máy điện ở chợ Hoà Bình để lấy tiền chia nhau ăn tiêu.

Ngày 11-3-2024, Công an phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội nhận được đơn trình báo của ông N.N.A., SN 1967, trú tại quận Hoàn Kiếm. Trong đơn, ông N.A. cho biết, khoảng 5h30 ngày 6-3-2024, ông này để một chiếc xe máy điện nhãn hiệu GoGo màu trắng trị giá 8 triệu đồng tại sân Nhà thờ Hàm Long, phường Phan Chu Trinh và bị kẻ gian lấy trộm.

Sau khi tiếp nhận trình báo, Công an phường Phan Chu Trinh đã báo cáo Ban Chỉ huy Công an quận chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp điều tra, rà soát, bắt giữ đối tượng gây án. Đến khoảng 21h ngày 12-3-2024, qua tuần tra kiểm soát, tổ công tác Công an quận Hoàn Kiếm phát hiện 2 đối tượng nam giới chở nhau bằng xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu đen, BKS: 29K1- 526.43 có biểu hiện nghi vấn nên đã tổ chức theo dõi.

Bộ đôi chuyên trộm cắp xe máy điện gồm Trần Quốc Việt và Nguyễn Ngọc Huy

Bộ đôi chuyên trộm cắp xe máy điện gồm Trần Quốc Việt và Nguyễn Ngọc Huy

Khi cả hai đi đến trước số nhà 352 phố Kim Ngưu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội thì bị tổ công tác chặn giữ, yêu cầu kiểm tra hành chính. Các đối tượng không xuất trình được giấy tờ tùy thân, nhận dạng có nhiều điểm trùng khớp với nhóm đối tượng trong vụ trộm tại sân Nhà thờ Hàm Long, nên lực lượng Công an đã đưa các đối tượng về trụ sở xác minh, làm rõ.

Tại cơ quan Công an, qua đấu tranh các đối tượng khai nhận đã cùng nhau trộm cắp chiếc xe máy điện tại sân nhà thờ Hàm Long của anh N.N.A. Việt có nhiệm vụ cảnh giới, còn Huy là người trực tiếp lấy trộm chiếc xe.

Đối tượng Nguyễn Văn Đô, chuyên mua bán xe máy điện cũ ở chợ Hoà Bình

Đối tượng Nguyễn Văn Đô, chuyên mua bán xe máy điện cũ ở chợ Hoà Bình

Sau khi trộm chiếc xe máy điện, các đối tượng liên hệ bán cho Nguyễn Văn Đô, SN 1966, trú tại phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, là người chuyên mua bán xe máy điện cũ ở chợ Hoà Bình với giá 3 triệu đồng. Số tiền này các đối tượng chia nhau tiêu xài.

Danh tính hai đối tượng được xác định là Nguyễn Ngọc Huy, SN 1988, trú tại thôn 4, xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, Hà Nội và Trần Quốc Việt, SN 1986, trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Cả hai đối tượng đều đã có nhiều tiền án, trong đó có tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Ổ nhóm này đã gây ra trót lọt 3 vụ trộm xe máy điện trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ổ nhóm này đã gây ra trót lọt 3 vụ trộm xe máy điện trên địa bàn thành phố Hà Nội

Mở rộng điều tra, Công an quận Hoàn Kiếm làm rõ ngoài vụ trộm trên, Việt và Huy đã gây ra trót lọt 1 vụ trộm cắp xe máy điện khác vào trưa 11-3-2024 tại vỉa hè khu vực đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội và 1 vụ vào 17h ngày 12-3-2024 tại khu vực đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Tất cả xe trộm cắp được, các đối tượng đều bán lại cho Đô.

Triệu tập Nguyễn Văn Đô, đối tượng khai nhận đã mua 3 chiếc xe máy điện nêu trên của Huy và Việt. Khi mua, xe không có chìa khóa, không có giấy tờ xe, và bản thân Đô biết 3 chiếc xe đã mua là do trộm cắp mà có. Sau khi mua xe, Đô đã thay sửa khóa và bán cho người khác lấy tiền ăn tiêu.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Huy, Trần Quốc Việt về hành vi trộm cắp tài sản; Nguyễn Văn Đô về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ.