Bất ngờ bộ ba máy bay ném bom chiến lược của Mỹ triển khai tại đảo Guam có thể hủy diệt Triều Tiên

ANTD.VN - Đảo Guam được coi là vị trí chiến lược của Mỹ trên Thái Bình Dương, nơi đây đang có 2 căn cứ không quân lớn của Mỹ. Điều bất ngờ tại đây là việc Mỹ có thể triển khai cả 3 loại máy bay ném bom chiến lược cùng một lúc. 

Không quân Mỹ đang duy trì hoạt động của bộ ba máy bay ném bom chiến lược được coi là có sức hủy diệt mạnh nhất thế giới bao gồm B-1B Lancer, B-2 Spirit và pháo đài bay B-52. Điều đặc biệt là đôi khi bộ ba này cùng được triển khai trên đảo Guam.

Đảo Guam với diện tích 543 km2 giống như một nơi yên bình, thích hợp phát triển du lịch biển, nghỉ dưỡng. 

Tuy nhiên, từ lâu, nó là tiền đồn quân sự chiến lược cho của Mỹ ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương, đóng vai trò trọng tâm trong chiến lược của Mỹ nhằm đối phó với các nguy cơ đến từ Triều Tiên và Trung Quốc

Có 2 căn cứ quân sự chính trên Guam: Căn cứ không quân Andersen ở phía bắc và căn cứ hải quân Guam ở phía nam. Trong đó căn cứ không quân Andersen đang triển khai nhiều máy bay ném bom chiến lược "khủng" của Mỹ.

Hình ảnh máy bay B-2 Spirit trên đảo Guam.

Các máy bay ném bom chiến lược được triển khai luân phiên đến hòn đảo này.

B-2 Spirit được coi là máy bay ném bom tàng hình mạnh nhất hành tinh.

Sở hữu khả năng xuyên thủng hệ thống phòng không đối phương, mang tải trọng bom lớn và tầm bay xa, B-2 được triển khai tại Guam có thể tấn công trực tiếp bán đảo Triều Tiên.

Loại máy bay mạnh mẽ thứ hai được triển khai trên đảo Guam chính là những chiếc B-1B Lancer.

Có 6 chiếc B-1B Lancer trên đảo sẵn sàng cho việc tấn công Triều Tiên khi có lệnh.

B-1B với thiết kế cánh cụp cánh xòe hiện là máy bay ném bom có tốc độ cao nhất của không quân Mỹ. Máy bay có thể đạt vận tốc 1.340km/h cao hơn B-2 (1.040km/h) và B-52 (1.000km/h).

Màn ném bom rải thảm của B-1B Lancer.

Loại máy bay ném bom chiến lược thứ 3 của Mỹ chính là "pháo đài bay" B-52.

Cho đến thời điểm hiện tại, B-52 vẫn là máy bay ném bom chiến lược có hiệu suất hoạt động cao nhất trong không quân Mỹ.

Chi phí rẻ, mang theo khối lượng bom và tên lửa khổng lồ, những chiếc máy bay B-52 thường được dùng trong những cuộc ném bom rải thảm tiêu diệt căn cứ, sau khi hệ thống phòng không đối phương bị vô hiệu hóa.

Tuy từng 'gãy cánh' trong chiến tranh Việt Nam, nhưng những cải tiến liên tục và chiến lược tác chiến mới giúp những chiếc B-52 vẫn đầy uy lực trong bối cảnh hiện tại.

Hình ảnh loạt "pháo đài bay" B-52 triển khai tại căn cứ không quân trên đảo Guam.

Một nhà chứa dành cho B-52 trên đảo Guam. Với bộ ba máy bay ném bom khủng này được triển khai trên đảo Guam, từ đây chúng có thể tấn công hủy diệt Triều Tiên, vì thế Bình Nhưỡng luôn coi đó Guam là cái gai cần phải nhổ.