Bắt giữ ổ nhóm lừa đảo người có nhu cầu tuyển nhân viên phục vụ karaoke

ANTD.VN - Cơ quan CSĐT CAH Thanh Oai, Hà Nội vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 5 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người có nhu cầu tuyển dụng nhân viên phục vụ quán karaoke.

Các đối tượng bị bắt giữ là Vũ Trọng Nghĩa, 20 tuổi trú tại Nam Định; Nguyễn Thị Thu Hà, 19 tuổi, trú tại Hòa Bình; Lù Thị Thơm, 20 tuổi, trú tại Hà Giang; Nguyễn Văn Minh, 27 tuổi, trú tại Hà Nội và Nguyễn Đình Chiến, 17 tuổi, trú tại Hòa Bình. Theo tài liệu điều tra, Hà đăng bài tìm việc làm trên facebook và được chủ một quán karaoke liên hệ tuyển dụng. Theo đó, Hà và Thơm liên hệ nạn nhân đồng ý đi làm, còn Nghĩa tự nhận là chủ quán karaoke đang quản lý 2 cô gái, ra thỏa thuận sẽ cho 2 cô làm việc tại quán khác nếu anh này trả 10,8 triệu đồng, trong đó 6 triệu đồng là tiền Hà và Thơm nợ Nghĩa, 4,8 triệu đồng là tiền phí chuyển nhượng. Nạn nhân đồng ý. Nghĩa hẹn anh này tới một nhà nghỉ để giao tiền, nhận người. Ngay khi nhận được tiền, Nghĩa đưa Hà, Thơm đi, còn Minh và Chiến cầm 2 gậy bóng chày đe dọa nạn nhân không được đuổi theo. Số tiền lấy được các đối tượng chia nhau.

Nhận được tin trình báo, Đội CSHS CAH Thanh Oai phối hợp với CAX Thanh Thùy đã nhanh chóng xác minh, bắt giữ nhóm đối tượng gây án.