Bắt giữ nhóm đối tượng chuyên phá song sắt, trộm cắp tài sản

ANTD.VN - Sau một thời gian điều tra truy xét, Đội CSHS CAQ Nam Từ Liêm, Hà Nội đã làm rõ và bắt giữ ổ nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ đột nhập, trộm cắp tài sản trên địa bàn. Đây là những đối tượng hoạt động “chuyên nghiệp”, có nhiều tiền án, tiền sự. 

Các đối tượng bị bắt giữ là Đinh Văn Đức, 22 tuổi, trú tai Sầm Sơn, Thanh Hóa và Lê Trọng Đông, 28 tuổi, trú tại Quảng Tâm, Thanh Hóa. Ra Hà Nội thuê trọ ở cùng nhà, cứ đêm xuống, Đức và Đông lại tách ra, cùng một số đối tượng khác, tìm những nhà có sơ hở để đột nhập trộm cắp tài sản. Các đối tượng mạng theo cờ lê, mỏ lết, kìm thủy lực để dễ dàng phá song sắt cửa sổ, chui vào trong nhà.

Cơ quan công an bước đầu làm rõ 4 vụ trộm Đức và Đông thực hiện tại các quận Nam Từ Liêm, Ba Đình từ tháng 2/1018 đến khi bị bắt giữ.  Bên cạnh các tang vật trộm cắp là hàng chục chiếc điện thoại, máy tính bảng, trang sức thì trong vụ trộm đêm 6/2 tại đường Quang Tiến, quận Nam Từ Liêm, Lê Trọng Đông và đồng phạm đã lấy trộm được hơn 250 triệu đồng. Hiện cơ quan CSĐT CAQ Nam Từ Liêm đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đinh Văn Đức, Lê Trọng Đông về hành vi trộm cắp tài sản.