Chiếc bàn rộng 4 m2 đầy ắp các loại tài sản khác nhau này là tang vật của vụ trộm mà 2 đối tượng là Đinh Vương Khanh, 36 tuổi và Trịnh Xuân Khoa, 43 tuổi, đều có HKTT tại Phường Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội mới thực hiện. Còn đây dụng hành nghề của các đối tượng.
Từ tháng 1 đến tháng 5/2019, 2 đối tượng này đã gây ra 10 vụ trộm cắp tài sản. Số tiền và tài sản đã trộm cắp được ước tính lên tới khoảng 1,5 tỷ đồng. Tại hiện trường, chỉ một số ít gia đình có lắp camera, tuy nhiên tầm nhìn và vị trí lắp đặt có nhiều sơ hở, dễ bị phát hiện, tạo kẽ hở để các đối tượng ra tay xử lý các thiết bị này trước khi hành động.
Các đối tượng sinh sống tại địa bàn, hiểu rõ địa hình nên dễ dàng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Nhiều vụ, sau khi "khoắng hết" tài sản, 2 đối tượng còn nán lại nghỉ ngơi, uống sạch số bia trong tủ lạnhj của gia chủ rồi mới rời khỏi hiện trường. Điều này cho thấy, không chỉ mất cảnh giác mà các biện pháp phòng ngừa tại nhiều gia đình là rất thiếu an toàn, thậm chí là hoàn toàn "vô hại" đối với tội phạm.
Từ những vụ án trên cho thấy, cửa chắc khóa tốt chưa hẳn đã toàn và phòng chống tội phạm đột nhập. Điều quan trọng vẫn là ý cảnh giác của mỗi gia đình, luôn có người trông coi nhà và tài sản, đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an khi có vụ việc xảy ra.