Bắt giữ 2 đối tượng mua bán gần 40 kg thuốc phiện tươi

ANTĐ - Hà Văn Chơ và Sùng A Cha bị khởi tố vì hành vi "mua bán trái phép chất ma túy"

Ngày 12/4, cơ quan  công an huyện Văn Chấn – tỉnh Yên Bái đã có lệnh khởi tố 2 đối tượng Hà Văn Chơ, SN 1968 trú tại bản Lải xã Thạch Lương – Văn Chấn – Yên Bái và Sùng A Cha, SN 1972 trú tại thôn Tà Chơ – Làng Nhì – huyện Trạm Tấu – Yên Bái về hành vi “ mua bán trái phép chất ma túy” ( thân, cây, rễ, quả thuốc phiện tươi.

Khám xét tại nhà của Hà Văn Chơ tại bản Lải xã Thạch Lương, tổ công tác công an huyện Văn Chấn đã thu giữ 10,5 kg quả thuốc phiện, 28 kg thân, rễ cây thuốc phiện và 2 bình nhựa bên trong chứa 10 lít rượu ngâm với thân, rễ và quả thuốc phiện tươi. Tại cơ quan điều tra  đối tượng Sùng A Cha  khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Chỉ vì ham lời nên trước đó, Sùng A Cha đã mua số thân, rễ, quả thuốc phiện tươi từ một người đàn ông ở huyện Trạm Tấu rồi bán cho Hà Văn Chơ ngâm rượu.

2 đối tượng cùng tang vật

Chỉ trong vòng hơn 3 tháng đầu năm 2012 công an huyện Văn Chấn, Yên Bái đã bắt giữ và xử lý 5 vụ trồng cây thuốc phiện và tàng trữ, mua bán trái phép cây thuốc phiện, thu giữ trên 100 kg thân, rễ và quả thuốc phiện tươi và 32 bình rượu ngâm cây thuốc phiện. Trước đó, tại thành phố Yên Bái, 11h ngày 18-3 tổ công tác công an thành phố Yên Bái đã bắt quả tang 2 đối tượng  Quyên và Phương vận chuyển 30kg thân, rễ, quả cây thuốc phiện tại thôn 5 xã Hợp Minh – thành phố Yên Bái.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai nhận: sáng ngày 18-3 đã  mua số lượng thân rễ quả cây thuốc phiện trên của 1 người đàn ông tại Cầu Nhì – huyện Văn Chấn – Yên Bái với mục đích về sẽ chia nhỏ ra ngâm rượu rồi đem bán cho người khác kiếm lời.