Bắt giam một giám đốc lừa

(ANTĐ) - Hôm qua (31-3), Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Nguyễn Thị Dinh, SN 1962, trú tại phường Văn Khê, quận Hà Đông, Giám đốc Công ty cổ phần Thế Dinh (Công ty Thế Dinh), trụ sở tại phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, can tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt giam một giám đốc lừa

(ANTĐ) - Hôm qua (31-3), Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Nguyễn Thị Dinh, SN 1962, trú tại phường Văn Khê, quận Hà Đông, Giám đốc Công ty cổ phần Thế Dinh (Công ty Thế Dinh), trụ sở tại phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, can tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan đến hành vi phạm tội của Dinh, trong quá trình điều tra cơ quan công an đã xác định khoảng đầu năm 2008, đối tượng này đặt vấn đề mua thửa đất số 179, khu tập thể Bệnh viện tỉnh Hà Tây (cũ), phường Quang Trung, quận Hà Đông của vợ chồng anh Vũ Công Dũng, ở phường Khương Mai, quận Thanh Xuân.

Đến khoảng giữa tháng 5-2008, vợ chồng anh Dũng cùng với Dinh đến UBND phường Quang Trung (Hà Đông) làm thủ tục chuyển nhượng đất và thanh toán tiền. Tại thời điểm này, Dinh giao cho vợ chồng anh Dũng 700 triệu đồng để nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hợp đồng chuyển nhượng thửa đất số 179.

Biết Dinh có thửa đất ở phường Quang Trung, quận Hà Đông cần bán, anh Nguyễn Minh Mẫn, ở TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) có nhu cầu mua nhà ở Hà Nội đã đến gặp Dinh và đề nghị mua lại thửa đất này để làm nhà ở. Anh Mẫn cùng một người bạn đã đến Công ty Thế Dinh gặp vị nữ giám đốc đặt vấn đề mua lại thửa đất 179, khu tập thể Bệnh viện tỉnh Hà Tây (cũ), phường Quang Trung, quận Hà Đông.

Dinh đồng ý bán đất cho anh Mẫn với giá 860 triệu đồng. Hai bên thỏa thuận phương thức thanh toán tiền chia làm 4 lần và anh Mẫn đã thanh toán tiền đúng thỏa thuận giữa hai bên. Tuy nhiên, Dinh đã không làm thủ tục sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho anh Mẫn và ngang nhiên bán lại thửa đất trên cho anh Đào Đăng Cường, ở quận Hà Đông.

Khi bán thửa đất đó, Dinh không hề thông báo cho anh Mẫn biết. Sau khi mua thửa đất từ tay Dinh, anh Cường đã đến Phòng Tài nguyên - Môi trường quận Hà Đông làm thủ tục sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Đào Đăng Cường. Bất bình trước sự việc trên, anh Mẫn đã tới Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tố cáo hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Thị Dinh.

Giữa tháng 3-2010, sau khi bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội bắt giữ, Dinh khai nhận đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh Mẫn dưới hình thức mua bán đất. Mở rộng điều tra, cơ quan công an còn nắm được ngoài hành vi lừa đảo nêu trên, Dinh còn có hành vi gian dối với thủ đoạn liên doanh, góp vốn, thế chấp đất không phải của mình, để chiếm đoạt của chị Bùi Minh Lý, ở phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm hơn 7 tỷ đồng. Biết Dinh bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội bắt tạm giam, chị Nguyễn Thị Minh Tâm, ở quận Hà Đông cũng tới cơ quan điều tra tố cáo Dinh đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của chị Tâm với số tiền 1,662 tỷ đồng.

Vụ án đang được Đội Điều tra xét hỏi, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội làm rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Dinh. Ai là bị hại trong các vụ lừa đảo do Dinh gây ra, đề nghị liên hệ với Đội Điều tra xét hỏi, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội (ĐC: Số 7 phố Thiền Quang, quận Hai Bà Trưng; ĐT: 0.439.396.726 - 0.439.396.727) để cung cấp tài liệu cho cơ quan công an làm rõ thêm hành vi phạm tội của kẻ lừa đảo.                   

 Hà Trang