Bắt đối tượng truy nã lẩn trốn 8 năm

ANTĐ -  Ngày 6-6-2016, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã bàn giao đối tượng truy nã cho Công an thành phố Hà Nội để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó vào hồi 10h30 ngày 4-6-2016, tại đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phát hiện, bắt giữ đối tượng có lệnh truy nã toàn quốc sau 8 năm lần trốn.

Đối tượng Tiến bị bắt giữ sau 8 năm lẩn trốn

Theo cơ quan Công an, đầu năm 2008, Lưu Văn Tiến (SN 1981), thường trú tại xóm Đồng Công, Sơn Quả, xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đã tham gia mua bán trái phép chất ma túy. Khi các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ, thì đối tượng Tiến đã nhanh chân lẩn trốn.

Nay đây mai đó, qua nhiều địa phương, thậm chí trốn cả nước ngoài, sau 8 năm, đối tượng Tiến trở về nước đã bị Công an tỉnh Lạng Sơn bắt giữ theo quyết định truy nã số 48 ngày 5-6-2008 của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội.