Bắt đối tượng "ôm" hàng tỷ đồng xin việc rồi bỏ trốn

ANTD.VN - Cơ quan CSĐT CAH Thường Tín, TP Hà Nội vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Phương Sơn, 52 tuổi, trú ở xã Minh Cường, huyện Thường Tín, đang có lệnh truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Theo hồ sơ vụ án, trong khoảng thời gian từ tháng 4-2015 đến nay, Sơn dùng thủ đoạn lừa ít nhất 10 nạn nhân rằng đối tượng có quan hệ với nhiều cán bộ cấp cao, có thể xin việc tại các cơ quan nhà nước hoặc chạy biên chế công chức nhà nước ở trường học, bệnh viện… Để tạo lòng tin đối với các nạn nhân, Sơn còn soạn thảo sẵn một bản hợp đồng giao nhận tiền. Trong đó, ghi rõ số lần nhận tiền và quyền lợi, trách nhiệm của đôi bên. Cho đến nay, Sơn đã nhận gần 2 tỷ đồng của các nạn nhân.

tiếp nhận đơn thư trình báo của các nạn nhân, Cơ quan CSĐT CAH Thường Tín đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh và khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Phương Sơn về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào ngày 27-6. Tuy nhiên, Sơn không những không hợp tác điều tra mà còn bỏ trốn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 8-8, cơ quan CSĐT đã bắt giữ được đối tượng.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra mở rộng.