Bắt đối tượng chuyên rình các gia đình rao bán nhà để trộm cắp tài sản

ANTD.VN - Chỉ với 1 chiếc sim rác gọi điện thăm dò các gia đình rao bán nhà trên báo, nếu gia đình đó người bán là phụ nữ thì Đinh Đức Vượng, 46 tuổi, trú ở Liên Sơn, Gia Viễn, Ninh Bình, liền lợi dụng đến xem nhà rồi trộm cắp tài sản. Tuy nhiên hành vi của Vượng đã bị cơ quan CSĐT CAQ Long Biên, Hà Nội, làm rõ và bắt giữ.

Sau khi gọi điện thoại cho người rao bán nhà, xác định là nữ, Vượng tìm đến địa chỉ nhà rao bán. Đối tượng khai lựa chọn bị hại là phụ nữ bởi khi trộm bị phát hiện thì bị hại không có khả năng chống trả. Lợi dụng thời cơ chủ nhà rao bán chỉ có nữ ở nhà, Vượng vào giả vờ xem nhà rồi trộm cắp tài sản. Với thủ đoạn này, Vượng  gây ra ít nhất 3 vụ trộm cắp trên địa bàn Long Biên và 1 vụ ở quận Đống Đa.

Hiện cơ quan CSĐT CAQ Long Biên, Hà Nội, đang tạm giữ hình sự Đinh Đức Vượng về hành vi trộm cắp tài sản.