Bắt đối tượng câm điếc cướp tài sản của đôi nam nữ tâm sự trên đường vắng

ANTD.VN - Mặc dù bị câm điếc bẩm sinh, và đã có 1 tiền án về tội cướp tài sản, mới ra tù cách đây không lâu nhưng Đỗ Đăng Dũng, 37 tuổi, trú tại xã Bình Phú, huyện Thạch Thất, Hà Nội lại tiếp tục phạm tội, đi cướp tài sản vào ban đêm. 

Trước đó, khoảng 20h ngày 26-4, Đỗ Đăng Dũng đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, mang theo 1 đoạn gậy gỗ điều khiển xe máy, đi từ nhà đến xã Cần Kiệm rình rập người dân sơ hở để cướp tài sản. 

Khi đến khu vực thôn Phú Lễ- xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất, Dũng phát hiện một thanh niên đang cầm chiếc điện thoại đứng tâm sự với bạn gái. Đối tượng tiến đến cầm gậy đe dọa, và ra dấu hiệu bằng tay yêu cầu nạn nhân đưa chiếc điện thoại cho mình. Quá hoảng sợ, bị hại đã giao chiếc điện thoại cho Dũng.

Sau khi nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT- CAH Thạch Thất đã khẩn trương tổ chức điều tra xác minh, rà soát, truy tìm đối tượng.

Sau khoảng 5 giờ truy tìm các dấu vết, Cơ quan CSĐT- CAH Thạch Thất đã xác định đối tượng Đỗ Đăng Dũng là nghi can của vụ án.

Đấu tranh khai thác, Dũng khai nhận đã thực hiện một số vụ cướp tài sản khác trên địa bàn huyện Thạch Thất.

Cơ quan CSĐT- Công an huyện Thạch Thất khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đỗ Đăng Dũng về hành vi cướp tài sản.