Bắt “Chí Phèo” tại khu vực đất dịch vụ Phú Lương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Với 2 tiền án về các tội cướp và cố ý gây thương tích, sau khi trở về địa phương, Bùi Thế Tĩnh trở thành “Chí Phèo” ở khu vực Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội…

Với nhiều người dân địa phương, Bùi Thế Tĩnh (SN 1985; HKTT tổ 5, Phú Lương), là kẻ không ai muốn dây. Tên này có 2 tiền án về tội cướp tài sản và cố ý gây thương tích, “nổi tiếng” côn đồ, hay ăn vạ để kiếm tiền.

Đối tượng Tĩnh

Đối tượng Tĩnh

Đầu năm 2024, Tĩnh nhận thấy khu vực đất dịch vụ Phú Lương có nhiều hộ dân tiến hành xây dựng nhà, mà đa số là người từ nơi khác về. Sự tinh quái của kẻ 2 tiền án khiến Tĩnh nảy ý đồ kiếm ăn. Gã dựng lán trong khu vực này, bằng thùng container cũ, chuyên bán sơn và vật liệu xây dựng. Nhưng các kinh doanh của Tĩnh rất khác người.

Gã chủ động tìm đến những công trình mà chủ nhà không phải là người địa phương, đặt vấn đề yêu cầu phải mua sơn, thạch cao, nếu không sẽ bị Tĩnh dùng nhiều sức ép đe dọa tinh thần. Trường hợp không mua sơn, thạch cao, “khổ chủ” sẽ phải nộp cho Tĩnh từ 5 đến 10 triệu đồng, mà Tĩnh gọi là “tiền công trông coi”.

Ý đồ và hành vi của “Chí Phèo” Bùi Thế Tĩnh đã bị lực lượng Cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông phát giác. Kế hoạch đấu tranh nhanh chóng được báo cáo chỉ huy Công an quận, đề xuất triển khai, với phương châm thu thập đầy đủ bằng chứng buộc tội kẻ có 2 tiền án.

Bằng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát hình sự đã nắm được 1 trong những bị hại của Bùi Thế Tĩnh, là anh N. (SN 1976, HKTT trú tại phường Kiến Hưng, Hà Đông).

Khoảng tháng 2-2024, khi anh N xây nhà, Tĩnh mò đến, yêu cầu anh N. khi hoàn thiện nhà phải mua vật tư của gã. Tuy nhiên, anh N. không thực hiện. Biết việc, Tĩnh tìm gặp anh N., liên tục chửi bới, đe dọa, rồi gọi điện hẹn anh N. ra quán nước trong khu Phú Lương nói chuyện. Tại đây, Tĩnh ném 1 con dao ra bàn nước, tiếp tục chửi bới, đe dọa, mục đích bắt anh N. phải mua vật tư của mình.

Ngày 7-9, biết nhà anh N. đã sơn xong nhưng vẫn không mua sơn của mình, Tĩnh gọi điện, bắt chủ nhà phải đưa 10 triệu đồng tiền “trông nom nhà”. Anh N. không đồng ý.

Không dễ dàng buông tha, đêm 8-9, Tĩnh tìm đến nhà anh N. Gặp cháu D (16 tuổi, là con anh N)., “Chí phèo” Bùi Thế Tĩnh chửi bới, đe dọa cháu D. Do lo sợ, ảnh hưởng đến bản thân và các thành viên trong gia đình nên trưa hôm sau, anh N. buộc phải đưa cho Tĩnh 5 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, ngay trong ngày 9-9, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đã tiến hành bắt giữ Bùi Thế Tĩnh, đấu tranh buộc đối khai nhận toàn bộ hành vi sai phạm.

Ngày 12-9, Cơ quan CSĐT CAQ Hà Đông đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Bùi Thế Tĩnh về tội cưỡng đoạt tài sản, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.