Bất chấp nguy hiểm xe máy vẫn leo lên đường dành cho ô tô Đại lộ Thăng Long

ANTD.VN - Mặc dù đã có nhiều biển báo hiệu cấm, nhưng những chiếc xe máy vẫn "vô tư" lao vun vút vào làn đường dành cho ôtô trên Đại lộ Thăng Long tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn.

Người điều khiển xe máy bỏ qua biển báo cấm vẫn ngang nhiên đi vào làn dành cho ô tô

Đoạn đường từ Km3 đến Km 20 hướng Hà Nội về Hòa Lạc thường xuyên xảy ra tình trạng người điều khiển xe máy đi vào làn ôtô với tốc độ cao

Thậm chí không đội mũ bảo hiểm và chở hàng cồng kềnh

Mặc cho những chiếc xe ôtô đang lao nhanh với vận tốc 70- 80km/h, nhiều người điều khiển xe máy vẫn vô tư vừa đi vừa nghe điện thoại
Không chỉ nam giới, nhiều chị em phụ nữ cũng lao xe vun vút "bỏ mặc" cảnh báo nguy hiểm

Có trường hợp sẵn sàng quay đầu bỏ chạy ngược chiều từ làn ôtô ra làn dành cho xe máy vì nhìn thấy Cảnh sát giao thông 

Mặc dù người điều khiển xe máy ai cũng biết đi vào làn ôtô vừa nguy hiểm, bị phạt hành chính ở mức cao nhưng vẫn cố tình đi vào làn cấm

Tình trạng này xảy ra nhiều năm nay lực lượng Cảnh sát giao thông đã xử lý nhiều trường hợp tuy nhiên vẫn thường xuyên xảy ra hàng ngày vì vấn đề ý thức của người điều khiển phương tiện

Trong làn đường dành cho ôtô không chỉ có xe máy đang "náo loạn" mà ngay cả những đàn bò như thế này cũng báo động tình trạng mất an toàn cho các phương tiện ôtô

Làn đường dành cho xe máy rộng, đáp ứng được nhu cầu nhưng nhiều người vì lý do ý thức vẫn cố tình đi vào làn ôtô