Bất chấp bị phản đối, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ triển khai thêm quân đến Iraq

ANTĐ - Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu vừa cho biết, nước này sẽ tăng cường hiện diện quân sự tại Iraq do những mối đe doạ từ Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

“Không may, quân đội và lực lượng an ninh Iraq không thể chống lại IS một cách hiệu quả. Sự thất bại ở Mosul, thành phố lớn thứ 2 Iraq, đã khẳng định tính cần thiết của sự can thiệp từ quân đội quốc tế. Ankara sẽ gửi thêm binh sĩ đến ngôi làng cách thành phố Mosul 17km về phía bắc. Chúng tôi đang hỗ trợ lực lượng người Kurd tại đây và sẽ làm điều này nếu mối đe doạ về khủng bố vẫn còn tồn tại. Những binh lính Thổ Nhĩ Kỳ đóng quân tại đây hoàn toàn tôn trọng chủ quyền của Iraq”, Thủ tướng Ahmet Davutoglu nói trước quốc hội vào hôm 22-12.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu 

Từ ngày 5-12, Thổ Nhĩ Kỳ đã điều động 150 lính và 25 xe tăng đến trại lính Bashiqa, miền bắc Iraq, với lí do đề phòng một cuộc tấn công từ IS và hỗ trợ cho binh lính người Kurd tại đây. Tuy nhiên, đây là hành động không được chính quyền Baghdad cho phép.

Vào hôm 14-12, Baghdad đã đề nghị Liên Hợp Quốc can thiệp trong việc ép Thổ Nhĩ Kỳ phải rời quân khỏi lãnh thổ Iraq. Cũng trong ngày hôm đó, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu rời khỏi trại lính Bashiqa, tuy nhiên, theo lời Thủ tướng Davutoglu họ chỉ đang tổ chức lại lực lượng chứ không phải rút quân.

Trong thời gian Thổ Nhĩ Kỳ đóng quân tại Bashiqa, nơi này cũng đã bị tấn công bởi IS, khiến 4 lính Thổ Nhĩ Kỳ bị thương trong khi 7 chiến binh người Kurd thiệt mạng.