Bắt 4 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Ứng Hoà, Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy".
Đặng Văn Hiển và Hồ Văn Thịnh

Đặng Văn Hiển và Hồ Văn Thịnh

Danh tính các đối tượng gồm Đặng Văn Hiển (SN 1984; trú tại xã Tảo Dương Văn, huyện Ứng Hoà, Hà Nội); Hồ Văn Thịnh (SN 1978; trú tại thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hoà, Hà Nội); Phan Văn Dương (SN 1995) và Phạm Quang Tùng (SN 1994); cùng trú tại Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội.

Trước đó, khoảng 22h35' ngày 22-9, tổ công tác của Trung đoàn Cảnh sát cơ động CATP làm nhiệm vụ tuần tra tại khu vực Trung Thịnh, xã Trường Thịnh, huyện Ứng Hòa phát hiện, bắt quả tang Đặng Văn Hiển và Hồ Văn Thịnh có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là 2,235 gam MDMA và 1,729 gam Ketamine.

Bộ đôi Phan Văn Dương và Phạm Quang Tùng

Bộ đôi Phan Văn Dương và Phạm Quang Tùng

Tiếp đó, rạng sáng 23-9, Công an xã Quảng Phú Cầu phối hợp với Công an xã Đồng Tân làm nhiệm vụ tại thôn Thái Bằng, xã Đồng Tân phát hiện, bắt quả tang Phan Văn Dương và Phạm Quang Tùng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là 1,250 gam MDMA, 1,256 gam Ketamine.

Hiện Công an huyện Ứng Hoà đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.