Bắt 2 sinh viên lừa bán 2 cô gái trẻ vào động mại dâm

ANTĐ - Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã tạm giữ hình sự các đối tượng Nguyễn Quang Nên, SN 1988, trú quán tại tỉnh Yên Bái và Hoàng Văn Thích, SN 1987, ở huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn về hành vi mua bán người. 2 đối tượng đang là sinh viên một trường đại học tại Hà Nội.

Nạn nhân vụ mua bán người do 2 sinh viên nêu trên gây ra là các chị Nguyễn Thị Vân (20 tuổi và Hà Thị Sức, 19 tuổi, quê ở huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Đang có việc làm tử tế ở một công ty tiếp thị tại quận Hà Đông (Hà Nội), chị Nguyễn Thị Vân, nghe lời rủ rê của Nguyễn Quang Nên, để sang Trung Quốc tìm việc làm với mức thu nhập 25 triệu đồng/tháng.

 

Đối tượng Thích

Ngày 15-2-2012, chị Vân đã rủ thêm chị Sức, bạn thân cùng làm ở công ty, cùng đi với mình sang Trung Quốc xin việc làm. Sáng hôm đó, Nên đón các chị Vân và Sức từ Hà Nội, đưa lên cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, rồi đưa qua biên giới Việt - Trung bằng đường tiểu ngạch, đến nhà của một phụ nữ người Việt tên là Mai, quê ở tỉnh Nghệ An, lấy chồng Trung Quốc tại chợ Ái Điển, tỉnh Quảng Tây.

 

Đối tượng Nên

Kể từ khi bị các đối tượng đưa đến nhà Mai, 2 cô gái Việt Nam bị đánh và bị bắt phải tiếp trung bình mỗi ngày từ 30-40 lượt khách làng chơi. Mỗi khi đến phiên chợ, cao điểm có ngày các chị này phải tiếp đến 60 khách. Không chịu được cảnh bị hành hạ và bóc lột thân xác của bọn “buôn người”, chị Vân và chị sức nhiều lần tìm cách trốn khỏi “nhà chứa”, nhưng không thoát. Sau mỗi lần như vậy, 2 cô gái này lại bị chủ chứa cho tay chân đánh đập một cách dã man, tàn bạo. Ngày 18-4, sau nhiều lần trốn và bị bắt lại, chị Vân may mắn trốn thoát về Việt Nam. Đến ngày 23-5, chị Sức cũng tìm cách trốn được về Việt Nam và họ đã đến Phòng CSHS - CATP Hà Nội trình báo.

Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã xác minh, làm rõ và bắt giữ ngay Nguyễn Quang Nên, khi đó đang lẩn trốn tại nhà trọ của người yêu ở phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy (Hà Nội). Sau khi bị bắt, Nên khai chủ mưu vụ lừa bán các chị Vân và Sức là bạn cùng học có tên Hoàng Văn Thích, SN 1987, quê ở bản Thín, xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. Lực lượng Chống tội phạm mua bán người, Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã tìm hiểu các mối quan hệ của Thích, phát hiện đối tượng chơi với một số người ở huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. 1h sáng 3-6-2012, Thích đã bị Phòng CSHS - CATP Hà Nội phối hợp với Công an tỉnh Hà Nam bắt giữ tại một nhà nghỉ ở huyện Kim Bảng.

Thích khai có mối quan hệ khá thân thiết với Mai. Đầu tháng 2-2012, Mai gặp Thích gạ gẫm nếu đưa được các cô gái Việt Nam sang Trung Quốc bán, Mai sẽ trả Thích 10 triệu đồng/người. Thích bàn với Nên dụ dỗ chị Vân đưa sang Trung Quốc bán. Sau đó, chị Vân rủ chị Sức đi cùng và sập bẫy của bọn “buôn người”.

 * Tên các nạn nhân đã được thay đổi.