Bắt 2 đối tượng ném gạch vào tổ Cảnh sát Cơ động đang làm nhiệm vụ khiến 1 người bị thương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội đã áp dụng các biện pháp tố tụng đối với Nguyễn Vạn Dũng (SN 2004, trú tại xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất) và Nguyễn Văn Mạnh (SN 2003, ở xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, Hà Nội) liên quan đến vụ việc ném gạch vào tổ công tác Cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ.

Trước đó, khoảng 22h25 ngày 2-10, tổ công tác Đại đội 2, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Cảnh sát cơ động CATP Hà Nội làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại KM24+700, Đại lộ Thăng Long (thuộc địa phận xã Đồng Trúc, huyện Thạch Thất, Hà Nội), tiến hành kiểm tra hành chính đối với anh B.T (SN 1983, ở tỉnh Hòa Bình) điều khiển xe máy chở chị L (cùng địa chỉ).

Quá trình tổ công tác làm việc, bất ngờ bị 2 nam thanh niên điều khiển xe máy không rõ biển kiểm soát, phóng tốc độ cao áp sát, ném gạch về phía tổ công tác, trúng vào mặt anh T gây thương tích.

Tổ công tác đã đưa anh T đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Quốc Oai và tổ chức truy bắt các đối tượng gây án. Kết quả khám thương, anh T bị gãy xương mũi, chấn thương sọ não, được chuyển Viện Quân y 103 điều trị.

Ngay khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an huyện Thạch Thất đã phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành truy bắt các đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Thạch Thất đã làm rõ 2 đối tượng là Nguyễn Vạn Dũng (SN 2004, trú tại xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất) điều khiển xe máy chở Nguyễn Văn Mạnh (SN 2003, ở xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, Hà Nội). Trong đó, Mạnh cầm gạch ném về phía tổ công tác Cảnh sát cơ động.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Thạch Thất đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.