Barie vỉa hè, nơi cần không có, nơi có thì chẳng cần

ANTD.VN - Hà Nội lại mở rộng rào chắn vỉa hè bằng barie sắt tại các tuyến phố gần trường học, bến xe, mật độ phương tiện lớn, nhằm hạn chế xe máy leo lên, gây hư hại kết cấu vỉa hè, hạn chế tình trạng chiếm không gian và đảm bảo an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho người đi bộ, qua đó khuyến khích người dân sử dụng phương tiện vận tải công cộng nhiều hơn. Xung quanh vấn đề này đang có nhiều tranh luận.  

Đáp ứng mong mỏi của người đi bộ bấy lâu nay... mới đây những hàng rào chắn như thế này lần lượt xuất hiện nhiều hơn ở các tuyến phố . Khi mà ý thức không đủ sức mạnh để giúp người tham gia giao thông được văn minh và tuân thủ luật pháp hơn ... thì những giải pháp có phần cứng rắn, mang nhiều giá trị về mặt cưỡng chế và cơ bắp như thế này cần được sinh ra. Thế nhưng, chỉ tiếc là nó lại sinh ra không đúng chỗ ... và không mang đến giá trị trị gì với sự có mặt của mình.

Còn ở góc nhìn của những chuyên gia thì lại cho rằng, khi mà hạ tầng giao thông phát triển quá ì ạch như hiện nay, thì mọi không gian đều có thể được điều chỉnh công năng 1 cách linh hoạt chứ không nhất thiết phải đóng khung như cách chúng ta đang làm.