Tạp chí The Hill của Mỹ đã mô tả chiến lược quân sự của Ukraine trong trường hợp bị Nga tấn công. Ấn phẩm nói rõ: "Kế hoạch sẽ chỉ thành công nếu người Ukraine không đổ vỡ sau cuộc tấn công đầu tiên".
Theo tờ The Hill, nếu Nga tấn công Ukraine, nước này sẽ sử dụng vũ khí mạnh mẽ, hệ thống tác chiến điện tử và tên lửa tầm xa có độ chính xác cao. Moskva có thể buộc Kiev phải trải qua cú sốc và nỗi sợ hãi nhằm đè bẹp sức kháng cự và ý chí của quân đội nước này.
Tuy nhiên bài báo cũng nhấn mạnh: “Nhưng nếu Ukraine không đổ vỡ một cách nhanh chóng, Nga có thể sẽ phải trả một cái giá rất đắt".
The Hill cho rằng quân đội Ukraine có lợi thế về địa lý, và các binh sĩ của lực lượng vũ trang Ukraine đã "cứng rắn sau 7 năm chiến đấu với ly khai miền Đông". Nếu họ không thể bị bao vây thì thời gian sẽ đứng về phía Kiev.
"Tên lửa phòng không Stinger có thể bắn hạ trực thăng và máy bay chiến đấu tiền tuyến của Nga, trong khi tên lửa chống tăng Javelin tiêu diệt xe tăng và xe thiết giáp đối phương", tờ The Hill viết.
Ấn phẩm Mỹ cho biết, viễn cảnh về một cuộc kháng cự mạnh mẽ của Ukraine sẽ ảnh hưởng đến các tính toán của Điện Kremlin, về sự cân bằng giữa rủi ro và lợi ích. Ví dụ nếu lực lượng mặt đất chùn bước, Nga có thể mạnh bạo hơn bằng cách ném bom rải thảm.
Bên cạnh đó cũng lưu ý rằng trong trường hợp xảy ra "cuộc xâm lược của Nga", Mỹ và NATO sẽ giúp Ukraine thông qua những biện pháp trừng phạt khốc liệt nhằm vào nền kinh tế Liên bang Nga.
Không chỉ có vậy, Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương cũng sẽ cung cấp thêm vũ khí, cũng như đào tạo kỹ lưỡng hơn cho binh lính Ukraine. Bài báo nhấn mạnh rằng phương Tây sẽ không gửi lực lượng chiến đấu của mình tới Ukraine.
“Người Ukraine có thể không thể giành chiến thắng trong trường hợp xảy ra một cuộc chiến tranh quy mô lớn. Nhưng họ đủ sức gây ra thương vong lớn cho đối phương, đây là một vấn đề tế nhị đối với Nga”, tờ báo Mỹ viết.
Điều đáng chú ý là ở phương Tây, chủ đề Nga tấn công Ukraine đã được thảo luận sôi nổi trong vài tuần nay. Moskva đã nhiều lần nhắc lại rằng Nga sẽ không tấn công các quốc gia khác, bao gồm cả Ukraine.
Tuy nhiên việc Bộ Quốc phòng Nga liên tiếp điều động binh sĩ cũng như phương tiện tác chiến áp sát biên giới Ukraine, con số quân nhân hiện tại đã gần tới 200 nghìn cùng hàng ngàn xe tăng, thiết giáp chắc chắn không thể khiến các bên liên quan yên tâm.
Hiện tại có một ý kiến rất đáng quan tâm đó là Nga chẳng cần tấn công Ukraine khi nước này đã kiệt quệ về kinh tế, hoạt động điều quân chỉ nhằm gây sức ép nhằm phân tán lực lượng của Kiev, khiến họ không thể dồn toàn lực cho cuộc chiến tại Donbass.
Các đơn vị quân đội Nga đóng tại biên giới Ukraine rất có thể sẽ nhận lệnh rút quân về nơi triển khai thường trực khi mùa xuân tới, khi mục đích gây áp lực đã được hoàn thành.
Nhưng trên hết, quan hệ giữa Nga và Ukraine vẫn đang diễn biến theo chiều hướng ngày một căng thẳng hơn và chưa có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy tình hình sớm hạ nhiệt.