|
Sau khi được phép đào tạo sát hạch lại, các trung tâm cũng tổ chức cho học viên ôn luyện lại kiến thức về luật giao thông cũng như kỹ năng lái xe để có thể đạt kết quả tốt trong kỳ sát hạch. Ngoài đảm bảo kiến thức cho học viên nhiệm vụ được các trung tâm sát hạch đặt lên hàng đầu là công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch.
Khu vực phòng chờ, sân bãi và xe phục vụ sát hạch đều được các trung tâm thực hiện phun khử khuẩn. Trong thời gian thực hiện sát hạch các phương án phòng chống dịch bệnh cũng được chuẩn bị kỹ.
Theo thông báo của ngành y tế thủ đô hiện 11 trung tâm sát hạch do Sở Giao thông vận tải Hà Nội quản lý đều nằm trong vùng xanh - cấp độ 1 về nguy cơ dịch bệnh.
Điều đó có nghĩa tất cả các trung tâm đều đủ điều kiện để tổ chức sát hạch trở lại. Số học viên mỗi trung tâm đăng ký không vượt quá 50% năng lực sát hạch của đơn vị nhằm đảm bảo phương án giãn cách trong kỳ sát hạch.