Báo ANTĐ đoạt nhiều giải báo chí về xây dựng Đảng, phát triển văn hóa

ANTD.VN - Sáng 17-12, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức lễ trao giải Báo chí về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của TP Hà Nội và phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ I năm 2018. Đến dự lễ trao giải có ông Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; bà Ngô Thị Thanh Hằng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội; bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố; ông Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP; ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội nhà báo Việt Nam; Lê Quốc Minh, Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam.

2018 là năm đầu tiên TP Hà Nội tổ chức hai giải báo chí về hai lĩnh vực công tác đặc biệt quan trọng của thành phố, đó là công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Hai giải báo chí được phát động nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và thu hút sự quan tâm của toàn xã hội trong việc viết, sáng tác tác phẩm về hai lĩnh vực quan trọng này.

Qua đánh giá hơn 400 tác phẩm dự giải, các thành viên Hội đồng Sơ khảo, Hội đồng Chung khảo đã chọn ra các tác phẩm xuất sắc đạt giải. Các tác phẩm gửi tham dự 2 giải báo chí của thành phố đa dạng ở thể loại, phong phú về chủ đề và đa số có sự đầu tư về nội dung, đặc biệt là các tác phẩm ở nội dung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP Hà Nội. Trong đó, Báo An ninh Thủ đô đã giành nhiều giải thưởng cao với một Giải B cho tác phẩm “Nhất thể hoá, con đường phải đi để tinh gọn bộ máy” của nhóm tác gải Chính Trung, Tiến Hưng, Phạm Phương, giải C với tác phẩm “Văn hoá Thăng Long - Xứ Đoài, cùng nhìn lại và đi tới” của nhóm tác giả Vân Quế, Bích Hậu, Thu Hương.  Ngoài ra báo ANTĐ cũng dành 3 giải khuyến khích.

Những tác phẩm đoạt giải cho thấy, các tác giả, nhóm tác giả đã không quản ngại khó khăn, sẵn sàng thâm nhập thực tế, hướng về cơ sở, bám sát những chỉ đạo của thành phố để kịp thời phản ánh kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cũng như việc phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh ở các địa phương, đơn vị. Qua đó, đã góp phần tích cực trong việc truyền tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp; khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân.