Bánh Trung thu trứng chảy nhập lậu chưa được kiểm soát về an toàn thực phẩm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ông Nguyễn Đức Lê- Phó Cục trưởng Cục Nghiệp vụ (Tổng cục QLTT) cho hay, bánh trung thu trứng chảy nhập lậu chưa được công bố về chất lượng và kiểm định xem có phù hợp với tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm của Việt Nam hay không.
Lực lượng QLTT kiểm tra cơ sở sản xuất bánh trung thu tại Cao Bằng

Lực lượng QLTT kiểm tra cơ sở sản xuất bánh trung thu tại Cao Bằng

Theo ông Nguyễn Đức Lê, mùa Trung thu năm nay, bánh trung thu trứng chảy dù không xuất hiện nhiều như những năm trước nhưng bánh nhập lậu nói chung vẫn khá phổ biến trên thị trường.

“Các sản phẩm này chưa được công bố về chất lượng cũng như chưa được các cơ quan chức năng của Việt Nam kiểm định xem có phù hợp với tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm của Việt Nam hay không.

Tuy nhiên, một số tổ chức cá nhân vẫn vì lợi nhuận đã tìm cách nhập lậu về để tiêu thụ trong thị trường nội địa Việt Nam. Họ nắm bắt thị hiếu sính ngoại cũng như thích chơi trội so với thị trường nên vẫn tiêu thụ được một lượng lớn sản phẩm bánh trung thu không rõ nguồn gốc và có nguy cơ mất an toàn thực phẩm”- ông Nguyễn Đức Lê nói.

Do đó, Tổng cục QLTT đôn đốc các đơn vị địa phương tăng cường kiểm tra, đặc biệt, có những chuyên đề cho từng địa phương để làm sao kịp thời phát hiện và ngăn chặn những hành vi sử dụng các sản phẩm, thực phẩm không an toàn đưa vào tiêu thụ trong dịp Tết Trung thu.

Đại diện Tổng cục QLTT cho biết, trên thị trường không chỉ có bánh kẹo nhập lậu chưa được chứng nhận đảm bảo an toàn thực phẩm, mà còn có cả nguyên liệu sản xuất bánh kẹo nhập lậu trong dịp Tết Trung thu.

Tại Hà Nội, chỉ trong thời gian ngắn triển khai cao điểm kiểm tra thị trường dịp Tết Trung thu năm 2024, Đội QLTT số 5, Cục QLTT TP Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, phát hiện, xử lý 6 vụ vi phạm, tiêu hủy gần 5.000 chiếc bánh Trung thu nhập lậu với trị giá hàng hóa gần 50 triệu đồng.

Tương tự, đội QLTT số 11 (Cục QLTT Hà Nội) cũng phối hợp với Công an Quận Hà Đông kiểm tra địa điểm kinh doanh thực phẩm tại địa chỉ số 47 ngõ 10 đường Nguyễn Văn Lộc, phường Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội. Đoàn kiểm tra phát hiện 1.408 chiếc bánh trung thu Và 1.210 bao thuốc lá điếu (1 bao = 20 điếu). Toàn bộ số bánh trung thu và thuốc lá điếu trên do nước ngoài sản xuất không có hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hoá.

Tại Lạng Sơn, Đội QLTT số 6 (Cục QLTT tỉnh Lạng Sơn) phối hợp với Đội kiểm tra công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Lạng Sơn (Đội 389 tỉnh Lạng Sơn) phát hiện 58 thùng carton có in tiếng nước ngoài trên thân thùng có dấu hiệu vi phạm đang được bà C.T.P (địa chỉ: thôn An Rinh 1, xã Tân Liên, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) tập kết, bốc xếp tại lề đường ngõ 7 thuộc địa phận Tổ 6, khối 8, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành khám đồ vật theo thủ tục hành chính đối với 58 thùng carton có in tiếng nước ngoài trên thân thùng. Kết quả khám phát hiện bên trong 58 thùng carton cất giấu 1.225 đơn vị hàng hóa nhập khẩu là thực phẩm bao gói sẵn gồm mứt táo đỏ và các loại kẹo, trị giá hàng hóa hơn 90.000.000 đồng.

Tại các địa phương khác như: Cao Bằng, Hải Dương, Đà Nẵng… bánh kẹo, đồ chơi Trung thu nhập lậu cũng bị phát hiện và ngăn chặn khi đang được bày bán. Cơ quan chức năng khuyến cáo người tiêu dùng nên chọn các sản phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm từ nơi bán có uy tín để đảm bảo sức khỏe.