Băng cướp trên sông sa lưới

ANTĐ - CAH Bình Chánh, TP.HCM vừa xác nhận, cơ quan này đã phối hợp cùng lực lượng phòng CSGT đường thủy (PC68) CATP.HCM, công an xã Hưng Long, Đa Phước (huyện Bình Chánh) vừa cất lưới một chuyên án, xóa sổ hoàn toàn một băng trộm, cướp nguy hiểm chuyên gây án trên các tuyến sông thuộc địa bàn tỉnh Long An và TP.HCM.
Băng cướp trên sông sa lưới ảnh 1

5 đối tượng bị bắt giữ

Chuyên án về băng cướp ven sông

Đến nay, CAH Bình Chánh đã ra quyết định bắt giữ 5 đối tượng gồm: Danh Minh Lý (SN 1982, ngụ quận 8, TP.HCM), Nguyễn Văn Tú (SN 1982), Cao Kiêm Tuấn (SN 1989, cùng ngụ tỉnh Sóc Trăng), Đặng Văn Lực (SN 1986, ngụ tỉnh Ninh Bình) và Bùi Văn Chọn (SN 1983, ngụ tỉnh Bạc Liêu, cùng tạm trú tại quận 8, TP.HCM) để điều tra, xử lý về hành vi “cướp tài sản” và “trộm cắp tài sản”. Hiện CAH Bình Chánh đang mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng còn lại trong băng nhóm này như: Lại Khánh Nhơn (tự Cu, SN 1972, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM, từng có 1 tiền án về tội “cướp giật tài sản”, là đối tượng cầm đầu băng nhóm), Nguyễn Tấn Tài (tự Tây, SN 1988, ngụ tỉnh sóc Trăng, là anh ruột của Tú), Thuận, Lé, Tini, Chữ… và Bùi Thị Phụng (tự Phượng, SN 1974, ngụ huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu, tạm trú quận 8, TP.HCM), là đối tượng tiêu thụ tài sản do băng nhóm trên phạm tội có được.

Được biết trong dịp trước và sau tết Nguyên Đán, trên nhiều địa bàn ở huyện Bình Chánh liên tiếp xảy ra tình trạng trộm, cướp lộng hành. Chủ các công ty, xí nghiệp, kho hàng, cửa hàng kinh doanh, bãi cát… chủ yếu nằm dọc các tuyến sông Chợ Đệm, Cần Giuộc (đoạn chảy qua huyện Bình Chánh) trình báo, họ bị một băng nhóm đi trên nhiều ghe đột nhập vào để lấy cắp tài sản, thậm chí nhóm này còn hung hãn dùng hung khí tấn công, khống chế bảo vệ để cướp tài sản. Khi tiếp nhận thông tin, ban chỉ huy công an huyện Bình Chánh cử trinh sát vào cuộc nắm tính hình và khi xác định đây là băng nhóm tội phạm chuyên nghiệp thì vào giữa tháng 2/2011 công an huyện Bình Chánh đã xác lập chuyên án.

Tuy nhiên tại thời điểm này, nhóm trộm, cướp bỗng dưng ngừng hoạt động, do đó chuyên án gặp nhiều khó khăn. Nhưng đến cuối tháng 6/2011 cho đến đầu tháng 8/2011 thì tình hình trộm cướp như thủ đoạn nói trên lại tí xuất hiện, do đó chuyên án lại được tiếp tục.

Quá trình điều tra, các trinh sát nắm được năng nhóm này đi trên 1 – 3 ghe máy loại lớn (dài 9m, ngang 2m) ven theo các tuyến sông nội địa để gây án. Do đó khi rà soát toàn bộ địa bàn, những nơi có thể là mục tiêu tiếp theo của băng nhóm tội phạm thì ban chuyên án chọn cửa hàng vật liệu xây dựng Đại Đồng Đô tại ấp 1, xã Hưng Long để làm con mồi câu nhử băng nhóm tội phạm sập bẫy.

Sa lưới

Tang vật của 1 vụ cướp do băng nhóm đường sông gây ra

Đúng 2h rạng sáng 12/8, 7 đối tượng đi trên 1 ghe máy bất ngờ cập sát vào mé sông Cân Giuộc, đoạn cửa hàng vật liệu xây dựng Đại Đồng Đô. 5 đối tượng xuống ghe mang theo 3 mã tấu tự chế, do không có người, chúng bắt đầu trộm và chuyển lần lượt các máy móc ra ghe. Tuy nhiên khi băng ngóm trên đang gây án thì lực lượng của ban chuyên án công an huyện Bình Chánh phối hợp cùng lực lượng CSGT đường thủy bủa vây. Tại hiện trường cơ quan công an bắt giữ được cao Kiêm Tuấn, Đặng văn Lực và Nguyễn Văn Tú. 2 đối tượng là Danh Minh Lý và Bùi Văn Chọn nhảy xuống sông Cần giuộc bơi liền một mạch qua bờ bên kia nhằm tẩu thoát nhưng đã bị lực lượng công an xã Đa Phước, huyện Bình Chánh mật phục bắt giữ. Riêng đối tượng cầm đầu là Lại Khánh Nhơn và Nguyễn Tấn Tài đã nhanh chân tẩu thoát.

Qua đấu tranh khai thác, chúng thừa nhận đã gây ra hàng chục vụ trộm và cướp tài sản dọc các tuyến sông nội địa từ Long An về TP.HCM. Trong đó 3 chiếc ghe mà băng nhóm này dùng làm phương tiện gây án cũng do chúng trộm của người dân ở kênh Nước Mặn thuộc huyện Cần Đước, tỉnh  Long An. Riêng tại địa bàn huyện Bình Chánh, nhóm này thừa nhận có gây ra 2 vụ trộm và 4 vụ cướp. Điển hình trong số đó là 23h đêm 21/1, 9 đối tượng trong băng nhóm trên đi trên 2 ghe máy ập vào vào 1 kho hàng ven sông cần Giuộc thuộc ấp 1, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh. Chúng dùng mã tấu khống chế, trói 2 bảo vệ để khuân đi 1 số tài sản gồm: 1 tấn sắt, 3 bình gió đá, 1 máy cắt sắt, 1 mô tơ máy bơm nước…

Chúng khai nhận, hầu hết tài sản trộm, cướp được chúng đưa lên ghe máy chuyển về neo đậu ở kênh Lò Gốm, quận 8, rồi chuyển lên cất giấu tại phòng trọ của tên Lại Khánh Nhơn ở gần đây. Tài sản gây án có giá trị hàng trăm triệu đồng/vụ, tuy nhiên chúng bán phế liệu cho Bùi Thị Phụng chỉ khoảng 10 – 20 triệu đồng/vụ.

Hiện cơ quan công an kêu gọi những dối tượng có liên quan sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đồng thời những ai là nạn nhân của băng nhóm nói trên sớm đến trình diện tại đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, công an huyện Bình Chánh để phục vụ quá trình điều tra mở rộng chuyên án.