Bàn tay chứa khoảng 4,6 triệu mầm bệnh

ANTĐ - Đó là thông tin được đưa ra tại hội thảo về “Rửa tay với xà phòng vì một Việt Nam không dịch bệnh” do Bộ Y tế vừa tổ chức. 

Theo đó, các nghiên cứu y học chỉ ra rằng, bàn tay là nơi cư trú của khoảng 4,6 triệu mầm bệnh (chủ yếu ở móng và kẽ tay). Việc rửa tay thường xuyên với xà phòng có thể giúp giảm 47% nguy cơ mắc các bệnh liên quan tới đường tiêu hóa và hơn 30% các bệnh viêm nhiễm đường hô hấp cấp.

Việc rửa tay thường xuyên còn có thể phòng chống được các bệnh dịch nguy hiểm như tả, lỵ, cúm A/H5N1, H1N1, đặc biệt là bệnh tay chân miệng… Tuy nhiên, ông Trần Đắc Phu, Phó Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế - Bộ Y tế cho rằng, trên thực tế số người thực hiện rửa tay bằng xà phòng thường xuyên ở nước ta chiếm tỷ lệ rất thấp, dù đây là biện pháp phòng bệnh đơn giản, ai cũng có thể làm được.