Bán đấu giá siêu xe Ferrari để quyên góp từ thiện

ANTĐ - Một hành động rất "hào hiệp" từ các ông chủ của hãng sản xuất siêu xe Ferrari.
Hãng sản xuất siêu xe lừng danh thế giới Ferrari trong thời gian gần đây đang rất nhộn nhịp với các hoạt động từ thiện. Sau khi bán đấu giá, chiếc siêu xe Ferrari 599XX Evo để quyên góp tiền ủng hộ những nạn nhân chịu ảnh hưởng của động đất tại Italy, mới đây chiếc xe Ferrari F12 tiếp tục được "lên kệ" để gây quỹ ủng hộ những người chịu ảnh hưởng của cơn bão Sandy gây thiệt hại nặng nề cho nước Mỹ trong tháng vừa qua.

Chiếc xe Ferrari F12 đã tìm được chủ nhân là ông Larry Roth, người rất hào phóng bỏ ra một khoản tiền khổng lồ - 1.125.000 đô la Mỹ - để mua chiếc xe này với mục đích từ thiện. Cùng với khoản đóng góp trị giá 345000 đô la Mỹ từ quỹ "Đối tác, khách hàng và bạn bè của Ferrari" (Ferrari dealers, clients and friends), số tiền mà Ferrari đã quyên góp được đã lên tới 1,5 triệu USD. Khoản đóng góp khổng lồ này đã được chuyển ngay tới Hội Chữ thập đỏ để kịp thời giúp đỡ những người bị nạn.

Chủ nhân mới của Ferrari F12 sẽ nhận được chiếc xe vào nửa sau năm 2013. Siêu xe Ferrari F12 Berlinetta 2013 được trang bị động cơ V12 6.3 lít, sản ra công suất 740 mã lực. Xe có khả năng tăng tốc từ 0 đến 100km/h chỉ trong đúng 3 giâu, từ 0 đến 200km/h trong 8.5 giây - nhanh hơn 0.4 giây so với "siêu bò" Lamborghini Aventador. Ferrari F12 Berlinetta phiên bản mới nhất có thể đạt tốc độ tối đa là hơn 340km/h.