Bài học từ những vụ cháy liên tiếp tại nhà dân

ANTD.VN - Thời gian gần đây tại Hà Nội liên tiếp xảy ra các vụ cháy nhà dân nghiêm trọng. Nguyên nhân các vụ cháy đang được điều tra, nhưng thực tế qua các vụ cháy có thể thấy, nhiều gia đình vẫn còn chủ quan, lơ là trong công tác PCCC. Đáng chú ý, trong nhà chứa nhiều các vật liệu dễ cháy, độc hại như hóa chất, nhựa, xốp, trong khi kỹ năng thoát nạn sự cố của người dân còn yếu.

Đây là hiện trường vụ cháy xảy ra tại số nhà 12 ngõ Thổ Quan, Khâm Thiên, thuộc phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội, khiến 3 người tử vong vào ngày 8-7 vừa qua…

Căn nhà xảy ra cháy nằm trong ngõ, là nhà ở kết hợp kinh doanh dịch vụ (làm móng chân, móng tay, mi), nhà hình ống, cao 6 tầng, 1 tum, 2 bên tiếp giáp nhà dân.

Gia đình đã tham gia mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC", được trang bị 4 bình chữa cháy. Trong ngõ cũng đã được trang bị bình chữa cháy công cộng. Tuy nhiên, căn nhà gia cố chắc chắc, không có lối thoát nạn nên khi xảy ra cháy người dân xung quanh không thể giúp được gì. Khi lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố đến dập lửa thì đã quá muộn để cứu người…

Vụ cháy tại ngõ Thổ Quan, quận Đống Đa tiếp tục là một bài học đau xót về công tác PCCC cho người dân, thế nhưng không ít các hộ dân, hộ kinh doanh vẫn chủ quan lơ là trong công tác PCCC.

Tuy nhiên, thực tế khi bất ngờ kiểm tra, spa này tồn tại quá nhiều bất cập về an toàn phòng chống cháy, nổ. Các phòng bố trí công năng sử dụng không đúng quy định. Không có lối thoát nạn. Biển bảng quảng cáo quá cao so với quy định. Hệ thống ổ điện, dây điện đấu nối không đảm bảo…

Đây là tầng 4 của spa, vừa là bếp ăn, nơi ngủ của nhân viên và nơi giặt giũ…Diện tích nhỏ nhưng chứa tới 4, 5 chiếc máy giặt, sát đó, chi chit cục nóng điều hòa liên tục phả hơi nóng, nhưng quần áo lại phơi ngay cạnh…. Chỉ cần bất cẩn về nguồn nhiệt thì có thể xảy ra cháy bất cứ lúc nào. Được biết, spa này đã được lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy – CAQ Hai Bà Trưng nhắc nhở, lập hồ sơ…

Việc ra đời mô hình tổ liên gia an toàn PCCC đã giúp cho một bộ phận người dân có ý thức hơn trong công tác PCCC. Nhưng quan trọng nhất, bản thân mỗi người dân cũng cần nhận thức rõ hơn về những nguy cơ tiềm ẩn về an toàn PCCC ngay tại nơi mình sinh sống. Bởi “nước xa không thể cứu được lửa gần” như bài học từ vụ cháy nhà tại ngõ Thổ Quan, quận Đống Đa, dù người dân đến ứng cứu nhưng “Nội bất xuất, ngoại bất nhập”, dẫn tới thiệt hại thương tâm.

Không ít các vụ cháy bắt nguồn từ sự chuyển dịch công năng sử dụng thiếu kiểm soát. Để khắc phục việc này, bên cạnh việc hướng dẫn và yêu cầu người dân bố trí bổ sung đường thoát hiểm khi có tai nạn cháy, nổ trong ngôi nhà của mình thì công tác tuyên truyền, giáo dục, tập huấn ý thức và khả năng tự thoát hiểm, hỗ trợ nhau khi có cháy nổ trong khu dân cư cho cộng đồng là rất quan trọng.