Bác sĩ chỉ nguyên nhân nhiều nam giới "chưa đến chợ đã hết tiền”, mỗi lần chỉ 20-30 giây

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nam thanh niên 34 tuổi vào viện khám vì trước kia mỗi lần quan hệ tình dục thường được 10-15 phút, nhưng 2 năm trở lại đây mỗi lần quan hệ của anh chỉ chưa đến 30 giây đã “hết tiền”…
Các bác sĩ Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai thông tin về bệnh xuất tinh sớm

Các bác sĩ Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai thông tin về bệnh xuất tinh sớm

Mới đây, Viện Sức khỏe tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận nam bệnh nhân Đ.V.Đ. 34 tuổi, là công nhân xây dựng ở Hà Giang, đến thăm khám vì thường xuyên xuất tinh sớm. Bệnh nhân đã lấy vợ, có 1 người con gái (7 tuổi), hiện sống với vợ con, gia đình kinh tế ổn định, không có mâu thuẫn gì đặc biệt.

Theo lời kể của bệnh nhân, trước kia khả năng sinh lý của anh hoàn toàn bình thường, mỗi lần quan hệ tình dục kéo dài 10-15 phút. Thế nhưng khoảng 2 năm trở lại đây, thời gian quan hệ tình dục ngày càng suy giảm, mỗi lần chỉ kéo dài 1-2 phút, thậm chí chỉ 20-30 giây đã xuất tinh. Tần suất quan hệ vợ chồng chỉ còn 1-2 lần/tháng.

Là người điều trị cho bệnh nhân Đ., bác sĩ Bùi Văn Lợi, Phòng điều trị Rối loạn liên quan stress và Sức khỏe tình dục - Viện Sức khỏe tâm thần Trung ương (Bệnh viện Bạch Mai) chẩn đoán anh này bị rối loạn hỗn hợp lo âu và trầm cảm.

Bác sĩ đã kê đơn thuốc kết hợp trị liệu tâm lý, yêu cầu bệnh nhân bỏ rượu bia và thuốc lá. Sau 1 tháng điều trị, bệnh nhân và vợ có cải thiện trong việc quan hệ, thời gian quan hệ kéo dài 5-10 phút/lần. Bệnh nhân tiếp tục duy trì đơn thuốc và các phương pháp phối hợp điều trị.

Chia sẻ thêm về hội chứng xuất tinh sớm, TS.BS. Nguyễn Thị Phương Mai, Phòng điều trị Rối loạn liên quan stress, Sức khỏe Tình dục và Giới tính - Viện Sức khỏe Tâm thần cho biết, xuất tinh sớm là rối loạn chức năng tình dục phổ biến nhất ở nam giới, chiếm khoảng 35-40% nam giới điều trị rối loạn chức năng tình dục.

Xuất tinh sớm phần lớn liên quan đến vấn đề tâm lý, nhất là tâm lý lo lắng, căng thẳng. Ngoài ra, xuất tinh sớm còn do yếu tố sinh học, trong đó có yếu tố do di truyền. Những nam giới hay lo lắng về việc đạt được và duy trì sự cương cứng của dương vật trong quan hệ tình dục; lo lắng về hành vi tình dục, trầm cảm, trải nghiệm tình dục sớm, lạm dụng tình dục... làm tăng nguy cơ mắc xuất tinh sớm.

Những sai lầm thường gặp ở nam giới xuất tinh sớm là cố gắng khắc phục bằng cách tập trung sự chú ý khỏi sự kích thích tình dục, hoặc xuất tinh có chủ đích trước khi quan hệ tình dục, sử dụng nhiều hơn một bao cao su… Việc này càng dẫn tới tình trạng trầm trọng hơn.

Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo, khi nam giới nhận thấy xuất tinh sớm cần được thăm khám và điều trị theo phác đồ của chuyên gia, có thể sử dụng thuốc, đồng thời điều trị tâm lý để tránh tái phát.