Bắc Bộ chuẩn bị nghỉ lễ trong tiết trời mát mẻ

ANTD.VN - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, ngày 28-4, không khí lạnh suy yếu, thời tiết Bắc Bộ ổn định dần, lạnh về đêm và sáng; Nam Bộ vẫn còn mưa dông cục bộ về chiều kèm nguy cơ xảy ra tố, lốc, gió giật mạnh.

Bắc Bộ chuẩn bị nghỉ lễ trong tiết trời mát mẻ ảnh 1

Bắc Bộ sẽ mát mẻ trong dịp nghỉ lễ 30-4

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ còn mưa vài nơi, nhiệt độ tại Lai Châu, Lào Cai, Sơn La 24-25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày trời nhiều mây, tạnh ráo, nhiệt độ tại các thành phố Ninh Bình, Hải Phòng, Hà Nội, Lạng Sơn, Hà Giang 25-26 độ C.

Trong 4 ngày nghỉ lễ, thời tiết sẽ phân hoá thành 2 trạng tháng khác biệt, mát mẻ 2 ngày đầu, 2 ngày sau nắng nóng nhiều nơi.

Tại miền Bắc, bắt đầu từ đêm qua (27-4), do ảnh hưởng của không khí lạnh nhiều nơi đã có mưa giông. Sáng nay, mưa sẽ tiếp tục lan sang các tỉnh Tây Bắc Bộ và cả Bắc Trung Bộ và chiều nay lan vào tới Quảng Ngãi, đi kèm với đó là các hiện tượng thời tiết cực đoan như giông tốc và mưa đá.

Mưa gián đoạn trong ngày khiến nhiệt độ miền Bắc giảm khoảng 4-5 độ C, trời mát mẻ, đêm se lạnh 20-22 độ, vùng núi 17-20 độ C.

Thời tiết khắp miền Bắc tiếp tục mát mẻ dễ chịu, phổ biến 26-27 độ C, sang ngày 29-4 đến ngày 30-4 trời tăng nhiệt nhẹ lên mức 30-32 độ C.

Sau đó từ 1-5, nhiệt độ tăng lên 33 độ, các tỉnh phía Tây có nơi trên 35 độ và sẽ tiếp tục tăng thêm 1-2 độ vào ngày 2-5.

Vào đến miền Trung, các tỉnh từ Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế từ ngày 29-4 phổ biển ở mức 30-31 độ C. Những ngày tiếp theo, tiếp tục đà tăng nhiệt lên 32 rồi 35 độ, có nơi trên 35 độ.

Các tỉnh Đà Nẵng - Bình Thuận, thời tiết dịp nghỉ lễ ổn định, phổ biến 30-34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên từ nay đến hết dịp nghỉ lễ ban ngày phổ biến 31-34 độ C, riêng các ngày từ ngày 29-4, vào chiều tối sẽ có mưa rào và rải rác có giông.

Do có mưa vào chiều tối, các tỉnh Nam Bộ ngày 29-4 trời nắng nóng nhẹ 32-35 độ C. Từ sau 30-4, mưa sẽ chấm dứt, nắng nóng quay trở lại, nhiều nơi trên 35 độ.