'Bà trùm' Oanh 'hà', 34 cộng sự và những chuyến hàng tổng trị giá 1.400 tỷ đồng

ANTD.VN -Vũ Hoàng Oanh (còn gọi là Oanh “Hà”, 67 tuổi, quê quán Hải Phòng) bị xác định đã cùng 34 người trong đường dây mua bán ma túy từ khu vực Tam giác vàng về Việt Nam tiêu thụ.

Viện KSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố “bà trùm” ma túy Vũ Hoàng Oanh (SN 1957, tức Oanh "hà", trú tại Hải Phòng) và 34 bị can trong đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ tại TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Nam Định, Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Bị can Vũ Hoàng Oanh

Trong đó, Vũ Hoàng Oanh và 27 bị can bị truy tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo khoản 4 Điều 251 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Có 6 bị can bị truy tố về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” quy định tại khoản 4 Điều 250 của Bộ luật Hình sự năm 2015. Một bị can bị truy tố về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” quy định tại điểm c khoản 1 Điều 249 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo cơ quan tố tụng, đây là vụ án vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy đặc biệt nghiêm trọng, trong thời gian dài; các đối tượng đã điều hành hoạt động, vận chuyển, buôn bán trái phép trên 700 kg ma túy, trị giá 1.400 tỉ đồng.

Kết quả điều tra cho thấy, tháng 5-2018, CQĐT Bộ Công an phá huyên án do Oanh "hà" cầm đầu, thu giữ 74 kg ma túy, bắt 8 đối tượng. Tuy nhiên, bà trùm đã bỏ trốn ra nước ngoài và bị truy nã đặc biệt và có lệnh truy nã quốc tế.

Tang vật vụ án

Mặc dù vậy, Oanh "hà" vẫn thu nạp nhiều đàn em, trong đó có cả đối tượng trốn truy nã, hình thành đường dây mua bán ma túy từ khu vực Tam giác vàng về Việt Nam tiêu thụ.

Từ năm 2019-2022, Vũ Hoàng Oanh tổ chức, chỉ đạo đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ tại TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Nam Định, Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Trong khoảng thời gian từ tháng 6-2019 đến cuối năm 2019, Vũ Hoàng Oanh thuê Nguyễn Văn Nam sang Campuchia nhận heroin vận chuyển về TP. Hồ Chí Minh giao cho khách.

Sau đó Nam đã rủ Lương Thị Thu Huyền (là bạn gái của Nam) và Nguyễn Văn Vũ, Đinh Xuân Dương (là bạn xã hội) cùng sang Campuchia đến nhà Oanh tại Phnom Penh tiếp nhận tổng số 34 bánh heroin rồi vận chuyển qua đường tiểu ngạch về TP. Hồ Chí Minh giao cho khách.

Trước khi đi, Oanh “hà” trực tiếp dùng băng dính quấn vào bụng Nam và Dương mỗi người 2 bánh heroin. Riêng với Lương Thị Thu Huyền, do đang mang thai nên Oanh đã tạo thêm ngăn phụ ở đáy túi xách để nhét 2 bánh heroin vào. Sau đó, Nam tiếp tục rủ Nguyễn Văn Vũ sang Campuchia vận chuyển ma túy. Các đối tượng lại được Oanh trực tiếp dùng băng dính quấn ma túy vào quanh vùng bụng, rồi theo đường tiểu ngạch mò về TP. Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Ngoài ra, đường dây tội phạm này đã còn giấu ma túy trong các lốc máy ô tô đã qua sử dụng. Khi "hàng" về đến TP. Hồ Chí Minh sẽ được tập kết tại các kho bãi rồi được thuê người tháo rời lốc máy để lấy ma túy và phân phối cho các đối tượng bán buôn..

Tổng số các hộp số ô tô cũ được các bị can vận chuyển trót lọt từ Campuchia về Việt Nam là 129 hộp số, các bị can khai nhận mỗi chuyến tháo hộp số lấy ra khoảng 50kg ma túy. Cơ quan chức năng xác định, làm rõ, từ năm 2019 đến năm 2022, đường dây này đã vận chuyển hơn 700kg ma túy. Thông qua các phương thức vận chuyển phức tạp, không chỉ heroin, đường dây này còn tuồn vào Việt Nam các loại ma túy tổng hợp như methamphetamine, vốn có nguồn gốc từ "Tam Giác Vàng" và Lào.

Oanh “Hà” đã chỉ đạo một đường dây ma túy hoạt động rất chuyên nghiệp, sử dụng nhiều chiêu trò tinh vi để qua mặt lực lượng chức năng. Những lốc máy chứa ma túy qua cửa khẩu, được tập kết tại hai kho hàng: một do Nguyễn Anh Bảo Quốc quản lý tại quận Bình Tân, và một kho khác của Nguyễn Duy Khánh tại huyện Hóc Môn.

Tại các kho này, ma túy được các đối tượng tháo dỡ từ lốc máy ô tô và chuẩn bị cho việc phân phối đến các khách hàng tại TP. Hồ Chí Minh. Không chỉ dừng lại ở TP. Hồ Chí Minh, mạng lưới của Oanh “hà” còn mở rộng ra Hà Nội và Hải Phòng.

Ma túy được vận chuyển đến chi nhánh Công ty vận tải Bắc Việt ở quận 12, TP. Hồ Chí Minh. Từ đây, hàng được đưa ra trụ sở chính ở Hà Nội, nơi Phạm Thế Anh, giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Sky House, tiếp nhận và tiêu thụ tại các địa bàn ở Hải Phòng.

Để tránh bị lộ, các đối tượng trong đường dây đều sử dụng ám hiệu và phương thức giao dịch bí mật. Khi bị bắt giữ, Nguyễn Thành Thắng - một thành viên quan trọng trong đường dây - khai rằng anh ta phải dùng một tờ tiền có mã số seri cụ thể để chụp ảnh và gửi cho người nhận trước khi giao hàng.

Một nhân vật quan trọng trong đường dây, bị can Nguyễn Văn Nam đóng vai trò tích cực trong việc giúp Vũ Hoàng Oanh mua bán trái phép 384,7 kg ma túy bao gồm heroin, methamphetamine, ketamine và MDMA. Oanh trả cho Nam từ 300 đến 500 triệu đồng mỗi chuyến, tổng cộng Nam đã nhận được hơn 15,5 tỷ đồng từ cuối năm 2019 đến tháng 9-2022.

Bị can Nguyễn Anh Bảo Quốc giúp Vũ Hoàng Oanh vận chuyển 174,2 kg ma túy. Nguyễn Anh Bảo Quốc, ban đầu hắn chỉ thực hiện các chuyến giao hàng nhỏ lẻ, nhưng sau này được Oanh “Hà” tin tưởng và giao cho vai trò lớn hơn. Quốc đã thuê kho tại quận Bình Tân và tổ chức tháo dỡ lốc máy chứa ma túy. Để đảm bảo an toàn, Quốc rủ thêm hai người thân cận là Nguyễn Thành Thắng và Đỗ Thế Phong. Trong khi Quốc và Thắng chịu trách nhiệm giao ma túy cho các đối tác của Oanh “Hà” như Nguyễn Văn Nam, Lư Tài Lương, Nguyễn Thị Thanh Thảo và nhiều đối tượng khác, Phong lại là người trực tiếp tháo dỡ và xử lý các lốc máy để lấy ma túy.

CQĐT xác định, đường dây này đã thực hiện việc thanh toán tiền mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với tổng số tiền khoảng 1.400 tỷ đồng...