Ba thầy ngoại cùng ra mắt thất bại ở V-League 2021

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thu hút sự chú ý trước giờ bóng lăn song cả 3 HLV ngoại V-League mùa này là Kiatisak (HAGL), Petrovic (Thanh Hóa) và Polking (TP.HCM) đều thất bại trong ngày ra mắt chính thức.

Vòng 1 V-League 2021 khép lại với nhiều bất ngờ thú vị. Đầu tiên phải kể đến những thất bại của các ứng viên sáng giá chức vô địch trước các đối thủ "chiếu dưới" như đương kim vô địch Viettel (thua Hải Phòng 0-1), Hà Nội FC (thua Nam Định 0-3) hay TP.HCM (thua Đà Nẵng 0-1).

Từ trái qua: HLV Kiatisak, HLV Polking, HLV Petrovic

Từ trái qua: HLV Kiatisak, HLV Polking, HLV Petrovic

Dù đã có quá trình chuẩn bị, tham dự giải giao hữu trước thềm V-League song cả 3 có vẻ như vẫn chưa "vào phom". Họ sẽ phải nỗ lực rất nhiều trong 12 vòng đấu còn lại để có mặt trong nhóm 6 đội tranh vô địch giai đoạn 2.

Đây cũng là vòng đấu chứng kiến màn ra mắt thất bại của 3 HLV ngoại đang làm việc tại V-League là Kiatisak (HAGL), Petrovic (Thanh Hóa) và Polking (TP.HCM). Cả ba được cho là hưởng mức lương cao nhất V-League hiện tại, song chính họ, hoặc phải tự đặt mục tiêu thành tích cao để tương xứng với đãi ngộ, hoặc nhận chỉ tiêu thành tích cụ thể từ ông chủ đội bóng.

Với CLB TP.HCM, sau khi thất bại trong cuộc đua vô địch mùa trước, mục tiêu mùa này không nằm ngoài vị trí cao nhất. Đội chủ sân Thống Nhất tiếp tục bạo chi trên thị trường chuyển nhượng trước mùa khi chiêu mộ cầu thủ Việt kiều Lee Nguyễn, ngoại binh Brazil - Paulo... và đặc biệt là ê-kip ban huấn luyện ngoại gồm tân HLV trưởng Polking và hai trợ lý Philipe, Alexander.

Thế nhưng, màn ra mắt thất bại của HLV Polking cả ở giải giao hữu tứ hùng cũng như vòng 1 V-League 2021 đang tạo ra áp lực không nhỏ đối với ông Polking.

Còn tại Thanh Hóa, HLV Petrovic cũng gặp áp lực lớn. Ông Petrovic từng đưa Thanh Hóa giành Á quân cách đây 3 mùa và lần trở lại này, tất nhiên, lãnh đạo đội bóng xứ Thanh kỳ vọng cựu vô địch Cúp C1 châu Âu làm điều tương tự, thậm chí cao hơn. Bản thân ông Petrovic cũng tuyên bố sẽ đưa đội bóng vào top 3 chung cuộc. Thế nhưng với những gì đã thể hiện ngày khai mạc, rõ ràng thầy trò HLV Petrovic còn rất nhiều việc phải làm.

Đình đám nhất trong đội ngũ HLV V-League mùa này là Kiatisak - người trở lại HAGL sau 11 năm, với tham vọng "lột xác" HAGL và đưa đội bóng phố Núi trở lại ngôi vô địch sau 17 năm. Thế nhưng cũng giống như 2 đồng nghiệp kể trên, chiến lược gia người Thái Lan không thể ra mắt như ý.

Cũng cần thông cảm cho ba ông thầy ngoại, bởi họ mới chỉ có khoảng 2 tuần làm việc, khoảng thời gian quá ngắn để tạo ra sự ổn định chứ chưa nói tới "lột xác" một tập thể. Với HLV Polking - người mới chân ướt chân ráo sang Việt Nam làm việc, lại nắm một đội bóng tham vọng như TP.HCM thì khó khăn càng thêm chồng chất.

Song, không còn cách nào là họ huộc phải chấp nhận và đối mặt.