Báo Trung Quốc:

Ba Lan 'giật mình' khi phòng không NATO để lọt tên lửa lạ

ANTD.VN - Hệ thống phòng không NATO đã để lọt vài vụ mảnh vỡ tên lửa rơi xuống lãnh thổ Ba Lan, điều này chắc chắn khiến Warsaw phải lưu tâm.
Ba Lan 'giật mình' khi phòng không NATO để lọt tên lửa lạ
Hệ thống phòng không NATO bố trí tại Ba Lan có kẽ hở, khiến chính quyền Warsaw bất ngờ, tờ báo Trung Quốc Sohu cho biết.
Ba Lan 'giật mình' khi phòng không NATO để lọt tên lửa lạ
Tháng trước, giới truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin, các mảnh vỡ của một tên lửa bí ẩn đã được tìm thấy gần trung tâm của Ba Lan. Báo chí không biết quả đạn thuộc về bên nào, nhưng thực tế là Quân đội Ba Lan không thể đánh chặn nó.
Ba Lan 'giật mình' khi phòng không NATO để lọt tên lửa lạ
Vấn đề cần nhấn mạnh là những gì còn sót lại của quả đạn được tìm thấy cách trung tâm huấn luyện của NATO chỉ vài km, vậy điều gì sẽ xảy ra nếu đây thực sự là một cuộc tập kích đường không bằng tên lửa?
Ba Lan 'giật mình' khi phòng không NATO để lọt tên lửa lạ
Người dân và chính quyền Ba Lan có lý do để lo ngại về việc này", tờ Sohu viết.
Ba Lan 'giật mình' khi phòng không NATO để lọt tên lửa lạ
Ba Lan có lẽ đã nhận ra rằng họ đang phụ thuộc quá nhiều nhưng lại không được các vũ khí phương Tây bảo vệ như quảng cáo.
Ba Lan 'giật mình' khi phòng không NATO để lọt tên lửa lạ
“Có khả năng là Warsaw cần phải thay đổi nhiều thứ”, tờ báo Trung Quốc viết.
Ba Lan 'giật mình' khi phòng không NATO để lọt tên lửa lạ
Điều đáng nói thêm là các tên lửa nước ngoài đã từng rơi xuống lãnh thổ Ba Lan. Vào tháng 11/2022, một vụ nổ xảy ra gần làng Przewoduv khiến hai người dân thường thiệt mạng.
Ba Lan 'giật mình' khi phòng không NATO để lọt tên lửa lạ
Nhiều phương tiện truyền thông, chuyên gia quân sự, chính trị gia phương Tây và Ukraine đã tuyên bố sai sự thật rằng loại đạn này là của Nga và Liên bang Nga đã cố tình tấn công lãnh thổ Ba Lan.
Ba Lan 'giật mình' khi phòng không NATO để lọt tên lửa lạ
Tuy nhiên sau đó hóa ra quả đạn được bắn bởi tổ hợp S-300 của Ukraine. Điều này đã được Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg công khai xác nhận, nhưng đồng thời nhấn mạnh rằng trách nhiệm về tình trạng khẩn cấp thuộc về Nga.
Ba Lan 'giật mình' khi phòng không NATO để lọt tên lửa lạ
Trước tình hình trên, Ba Lan có lẽ sẽ phải tăng cường lưới lửa phòng không tại những địa bàn trọng yếu, họ sẽ dựa nhiều hơn vào các tổ hợp có từ thời Liên Xô nhưng đã trải qua quá trình nâng cấp, cũng như sản phẩm của tổ hợp công nghiệp quốc phòng nội địa.
Ba Lan 'giật mình' khi phòng không NATO để lọt tên lửa lạ
Ba Lan 'giật mình' khi phòng không NATO để lọt tên lửa lạ
Ba Lan 'giật mình' khi phòng không NATO để lọt tên lửa lạ
Ba Lan 'giật mình' khi phòng không NATO để lọt tên lửa lạ
Ba Lan 'giật mình' khi phòng không NATO để lọt tên lửa lạ
Ba Lan 'giật mình' khi phòng không NATO để lọt tên lửa lạ
Ba Lan 'giật mình' khi phòng không NATO để lọt tên lửa lạ
Ba Lan 'giật mình' khi phòng không NATO để lọt tên lửa lạ
Ba Lan 'giật mình' khi phòng không NATO để lọt tên lửa lạ
Ba Lan 'giật mình' khi phòng không NATO để lọt tên lửa lạ