Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội 2022:

Ba đạo diễn Việt Nam ngồi "ghế nóng" tại "Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội 2022"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - "Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội - Haniff 2022" sẽ có sự tham gia của 3 gương mặt đạo diễn người Việt Nam trong vai trò giám khảo chấm thi ở 3 hạng mục.

Trước thềm khai mạc "Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội - Haniff 2022", ban tổ chức đã chính thức công bố danh sách giám khảo các hạng mục phim dài, phim ngắn, giải Netpac. Trong đó, Netpac viết tắt của "The Network for the promotion of Asian" tạm dịch là giải thưởng mạng lưới thúc đẩy điện ảnh châu Á. Đây là một giải thưởng phụ nhưng khá quan trọng tại các Liên hoan phim quốc tế để quảng bá cho các bộ phim có giá trị của điện ảnh châu Á tham gia trình chiếu.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên

Theo đó, Ban giám khảo phim dài sẽ gồm 5 người do ông Janusz Jikowski - đạo diễn, nhà biên kịch Ba Lan giữ vai trò chủ khảo. 4 thành viên còn lại gồm: ông Gunshik Jo - Giám đốc điều hành Học viện nghệ thuật Điện ảnh Hàn Quốc; ông Mark Schilling - nhà báo, tác giả, nhà phê bình điện ảnh, cố vấn biên kịch Mỹ; bà Fatemah Motamed-Aria - diễn viên Iran; và cuối cùng là đạo diễn Bùi Thạc Chuyên - gương mặt nhà làm phim duy nhất người Việt Nam đồng hành trên "ghế nóng" hạng mục này.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cũng là vị đạo diễn Việt Nam đầu tiên đạt giải ở hạng mục phim ngắn "Cinefondation" tại Liên hoan phim quốc tế Cannes 2000 với bộ phim “Cuốc xe đêm”. Bộ phim truyện dài đầu tay của anh có tựa đề "Sống trong sợ hãi" cũng từng giành nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế. Tiếp đó, tác phẩm điện ảnh thứ hai mà anh thực hiện - phim "Chơi vơi" được lựa chọn vào Liên hoan phim Venice và đoạt giải của Hiệp hội phê bình điên ảnh Quốc tế Fipresci.

Ở hạng mục phim ngắn, vị trí chủ khảo do bà Wakai Makiko - nhà làm phim Nhật Bản đảm nhận. Các thành viên còn lại là ông Elvert Banares - nhà sản xuất phim người Philippines và đạo diễn NSND Nguyễn Hoàng Lâm. Đạo diễn NSND Nguyễn Hoàng Lâm sinh năm 1974, tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Nghệ thuật điện ảnh, trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, hiện là Phó Giám đốc Trung tâm Phim tài liệu và Phóng sự, Đài truyền hình Việt Nam. Nhiều tác phẩm phim tài liệu do anh thực hiện từng giành các giải thưởng tiêu biểu như: "Bí mật từ những pho tượng Phật" (Bông Sen Vàng, giải đạo diễn xuất sắc nhất, giải biên kịch xuất sắc nhất dành cho phim tài liệu tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XVII); "Bản hòa tấu Sơn Đoòng" (Bông Sen Vàng và giải đạo diễn xuất sắc nhất dành cho phim tài liệu tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XIX)…

Đạo diễn Lương Đình Dũng

Đạo diễn Lương Đình Dũng

Còn với hạng mục chấm chọn cuối cùng là giải thưởng Netpac, giữ vai trò trưởng ban giám khảo là bà Ranjanee Ratnavibhushana- nhà biên kịch, nhà báo, nhà phê bình phim Sri Lanka. Bà cũng là Tổng thư ký Trung tâm điện ảnh châu Á tại Sri Lanka và là thành viên cố vấn của Hội đồng Netpac quốc tế, thành viên của Liên đoàn các nhà phê bình quốc tế, Liên đoàn quốc tế các Hội điện ảnh. 2 thành viên còn lại trong hội đồng "cầm cân nảy mực" là ông Max Tessier - nhà phê bình và sử học phim người Pháp, chuyên về điện ảnh Nhật Bản và châu Á; và đạo diễn Lương Đình Dũng.

Đạo diễn Lương Đình Dũng, tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Nghệ thuật tại trường Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Anh từng tham gia trong vai trò giám khảo nhiều giải thưởng điện ảnh trong nước và quốc tế. Bộ phim điện ảnh “578” mà anh sản xuất và dàn dựng vừa được chọn là tác phẩm đại diện điện ảnh Việt Nam tranh giải "Oscars lần thứ 95" và được lựa chọn cạnh tranh tại nhiều liên hoan phim lớn trên thế giới. Bên cạnh đam mê làm phim, Lương Đình Dũng còn đam mê sáng tác truyện và thơ. Nhiều tác phẩm của anh đã được xuất bản, bao gồm: tiểu thuyết hành động “Những cô gái vô chủ”, 1997, tuyển tập thơ -truyện ngắn “Con hãy đi về phía mặt trời”, “Cha cõng con"....

"Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VI" được tổ chức từ ngày 8 đến 12-11-2022 theo quyết định số 1648/QĐ-BVHTTDL của Bộ VHTT&DL. Lễ khai mạc và bế mạc trao giải thưởng sẽ lần lượt được tổ chức tại Cung Văn hóa Hà Nội. Ý tưởng của kịch bản lễ khai mạc và bế mạc lấy cảm hứng từ những đặc trưng trong văn hóa, giá trị của các di sản và con người Hà Nội. Sân khấu được thiết kế cách điệu từ những yếu tố, chất liệu văn hóa độc đáo trong các công trình kiến trúc mang dấu ấn Hà Nội.

Đại diện ban tổ chức cho biết, Liên hoan năm nay ghi nhận sự tham dự của 800 khách mời, đại biểu trong nước và quốc tế. Trong đó, có gần 70 đại biểu là các nhà hoạt động điện ảnh và các nghệ sỹ điện ảnh quốc tế. Sau hai vòng tuyển chọn của hội đồng sơ tuyển và hội đồng chung tuyển, ban tổ chức đã chọn được 123 bộ phim của 56 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Liên hoan.

Trong khuôn khổ Liên hoan cũng sẽ diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như: triển lãm “Bối cảnh quay phim là các di tích, di sản văn hoá của Hà Nội” giới thiệu hơn 200 hình ảnh trong các phim của điện ảnh Việt Nam quay tại Hà Nội, hình ảnh các quần thể di tích, di sản văn hóa của Thủ đô ngàn năm văn hiến; hội thảo “Tiêu điểm điện ảnh Hàn Quốc”\chia sẻ kinh nghiệm của Hàn Quốc về phát triển ngành công nghiệp điện ảnh, xu hướng sản xuất, phát hành và phổ biến phim của điện ảnh Hàn Quốc; hội thảo chủ đề “Điện ảnh - Kết nối và lan tỏa giá trị văn hóa” giới thiệu các chính sách phát triển điện ảnh tại Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới, quảng bá văn hóa qua tác phẩm điện ảnh; Hội thảo giới thiệu tiềm năng, di sản văn hóa tại một số địa phương của Việt Nam.

Ngoài ra Liên hoan cũng sẽ có hoạt động "Chợ dự án phim". Ban giám khảo của "Chợ dự án HANIFF VI" gồm: đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình; ông James Cheatley (Úc) - Giám đốc phụ trách dịch vụ xem phim theo yêu cầu, kỹ thuật số và sở hữu trí tuệ khu vực ahâu Á - Thái Bình Dương thuộc Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ; ông Antonio Termenini ( Ý) - Giám đốc Liên hoan phim châu Á tại Rome. Các dự án phim được tuyển chọn tham gia vòng thuyết trình của "Chợ dự án" gồm: Chachacha (đạo diễn Đỗ Quốc Trung), Ai đã tạo ra con người (đạo diễn Lê Bình Giang), Chúa đất (đạo diễn Đỗ Thanh Sơn), Bada (Hàn Quốc), Be with you (Trung Quốc), The beer girl in Yangoon (Indonesia/Myanmar)... Ngoài ra các đại biểu sẽ tham quan một số di tích, danh thắng ở Hà Nội như: đền Ngọc Sơn, xem múa rối nước tại Nhà hát Múa rối nước Thăng Long, tham quan làng tranh Đông Hồ, tham dự “Chương trình giao lưu liền anh, liền chị quan họ Bắc Ninh với khách mời của HANIFF VI” tại tỉnh Bắc Ninh.