Audio 7-5-2018: Bốn thanh niên làm chết người vì tiếng nẹt pô

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bốn thanh niên làm chết người vì tiếng nẹt pô; Xe khách đâm vào container biến dạng khiến 2 người tử vong tại chỗ; 7 bị can trong đường dây sản xuất dầu nhớt giả bị đề nghị truy tố; Bộ trưởng Nội vụ Pakistan chết hụt trong một vụ ám sát…

Bản tin phát thanh ngày 7-5-2018.

*Ngày 6-5, Công an tỉnh Tiền Giang tạm giữ Đoàn Lê Minh Nhuận (20 tuổi, quê Tân Phước) để điều tra về hành vi Giết người. Ba thanh niên khác cũng được cảnh sát triệu tập làm rõ vai trò đồng phạm.

Ngày 3-5 vừa qua, Nhuận cùng các bạn chạy xe ngoài đường thì xảy ra cự cãi với nhóm của anh Nguyễn Thanh Tâm (28 tuổi) do tiếng nẹt pô xe. Đến khuya cùng ngày, Nhuận cùng ba người khác mang mã tấu đến cửa hàng của anh Tâm và anh Võ Thanh Bình (38 tuổi, quê huyện Châu Thành) để giải quyết ân oán. Nhóm đối tượng này đã dùng mã tấu đâm tử vong anh Bình. Sau khi gây án, bốn nghi can đi đầu thú.

Thanh niên bị đâm tử vong vì tiếng nẹt pô xe máy.

*Khoảng 23h ngày 6-5, tại km 552+600, thuộc thôn Đồng Phú (xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) xảy ra vụ tai nạn thảm khốc. Theo đó, xe khách mang biển số 29B - 600.50 của Công ty TNHH Hưng Thành do lái xe Trần Văn Hạnh (SN 1973, ngụ tại Thừa Thiên Huế) cầm lái chạy theo hướng Nam - Bắc. Khi đến địa phận nói trên, chiếc xe khách tông vào phía sau xe container mang biển số 29C-560.77 do Nguyễn Công Định (SN 1988, trú tại tỉnh Nam Định) cầm lái. Cú tông mạnh khiến đầu xe khách biến dạng, kính vỡ văng khắp nơi, 2 người chết và 12 người bị thương. Trong đó, 2 vị khách ngoại quốc cũng bị thương.

*Ngày 7-5, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố 7 bị can về tội “Sản xuất buôn bán hàng giả”. Trước đó, ngày 11-10-2017, Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện bắt giữ Ngô Đình Đông đang điều khiển xe ôtô vận tải BKS 51D-206.72 vận chuyển 33 thùng dầu nhớt giả hiệu Castrol, 30 bìa thùng giấy carton bên ngoài có ghi nhãn hiệu Castrol và 200 nắp nhựa... Cơ quan điều tra làm rõ, số dầu nhớt giả trên sản xuất tại cơ sở do Nguyễn Duy Khánh, 35 tuổi, trú tại quận Bình Thạnh, TP.HCM cầm đầu. Số hàng giả trên tương đương với giá trị hàng thật trên 1,2 tỷ đồng.

*Sáng nay 7-5, TAND thành phố Hoà Bình, tỉnh Hòa Bình mở phiên sơ thẩm xét xử Hoàng Công Lương (32 tuổi, bác sĩ Khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình), Trần Văn Sơn (28 tuổi, cán bộ phòng vật tư) và Bùi Mạnh Quốc (32 tuổi, nguyên giám đốc Công ty TNHH xử lý nước Trâm Anh). Bị cáo Lương và Sơn bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Quốc bị truy tố tội Vô ý làm chết người. Tuy nhiên, 9 luật sư bào chữa cho ba bị cáo đều vắng mặt.

Hoãn phiên xét xử bác sĩ trong vụ án 8 bệnh nhân chạy thận tử vong.

Theo thông báo của thư ký phiên tòa, hai luật sư của Quốc vắng mặt không lý do, còn bảy luật sư của hai bị cáo còn lại xin vắng mặt và có đơn đề nghị hoãn phiên toà. Sau khoảng 30 phút hội ý, HĐXX quyết định hoãn phiên toà. 8h ngày 15-5, HĐXX mở lại phiên sơ thẩm.

*Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Ahsan Iqbal đã bị thương trong một vụ ám sát bất thành xảy ra ngày 6-5. Giới chức Pakistan cho biết ông Iqbal đã bị bắn vào cánh tay trong một vụ tấn công xảy ra ở huyện Narowall, tỉnh Punjab, miền Trung nước này. Hiện, ông Iqbal đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, trong khi đối tượng tấn công đã bị bắt giữ.

Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Ahsan Iqbal.

*Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qasemi ngày 6-5 cho biết, Tehran lên án mạnh mẽ phán quyết của một tòa án Mỹ yêu cầu giới chức Iran phải bồi thường cho người thân của các nạn nhân trong các vụ tấn công khủng bố 11-9-2001 tại Mỹ.

Nhà ngoại giao trên nhấn mạnh: "Phán quyết của tòa án này là không thể chấp nhận được và bị bác bỏ, nó không chỉ là sự chế nhạo đối với hệ thống luật pháp quốc tế mà còn là sự chế nhạo đối với người Mỹ, nhất là với những nạn nhân của các vụ tấn công hôm 11-9 và gia đình họ".