[Audio 23-7-2019] Nghi là trộm cắp, người đàn ông bị đánh tử vong

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Nghi phạm "ngáo đá" đâm gục bảo vệ công ty; Thanh niên 22 tuổi lái xe đâm chết nữ lao công; Bị nghi là trộm, người đàn ông bị đánh tử vong; Washington khẳng định sẽ dẫn độ nhà sáng lập Wikileaks về Mỹ; Lãnh sự quán Nhật Bản tại Hàn Quốc bị xâm nhập.

Bản tin phát thanh ngày 23-7-2019

* Nghi phạm "ngáo đá" đâm gục bảo vệ công ty

Sáng 22-7, ông Huỳnh Liên (76 tuổi) - nhân viên bảo vệ của công ty ở huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) - thấy một thanh niên lạ mặt đi vào trụ sở nên đề nghị dừng lại.

Ông Liên được chăm sóc tại bệnh viện

Bất ngờ, đối tượng trên rút kéo đâm trọng thương ông Liên, rồi lấy xe máy của nạn nhân bỏ chạy. Hai cán bộ công an của thị trấn Diên Khánh phát hiện sự việc, truy đuổi đối tượng gần 10km thì khống chế được.

Nghi phạm được làm rõ là Lê Trí Phú (23 tuổi), có dấu hiệu "ngáo đá". Còn ông Liên hiện đã qua cơn nguy kịch.

* Thanh niên 22 tuổi lái xe đâm nữ lao công tử vong

Chiều 22-7, Công an TP Cà Mau tạm giữ hình sự Nguyễn Trung Hiếu (22 tuổi) để điều tra về hành vi lái ô tô đâm chết người rồi bỏ trốn.

Trước đó, vào rạng sáng cùng ngày, Hiếu lái ô tô dịch vụ thuê loại 7 chỗ  trên đường Lý Thường Kiệt, hướng từ bến xe khách về trung tâm thành phố Cà Mau. Khi đến gần Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau, ô tô của Hiếu đã đâm thẳng vào bà Trần Thị Thư (48 tuổi, công nhân vệ sinh) đang quét rác trên đường, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Đối tượng Hiếu và chiếc xe gây tai nạn

Hiếu lái xe bỏ chạy ngay sau đó. Vài giờ sau, nam thanh niên gọi điện thoại thông báo cho người thân rồi ra trình diện tại cơ quan công an.

* Người đàn ông bị đánh tử vong vì nghi ngờ là trộm cắp

Ngày 23-7, CA TP.HCM điều tra, làm rõ vụ  nam công nhân tên Bình (40 tuổi, quê Bình Định) tử vong tại xưởng cơ khí trên Đường 15 (quận Bình Tân), do chấn thương sọ não.

Đánh trộm tử vong là hành vi vi phạm pháp luật (Ảnh minh họa)

Trước đó, vào đêm 22-7, ông Kiệt (45 tuổi) và một số người ở gần xưởng nghe tiếng tri hô trộm, nên đã lấy gậy đi tìm và gặp anh Bình. Nhóm người này nghi nam công nhân là thủ phạm, nên đánh đập, sau đó trói lại và để trước cửa xưởng. Rạng sáng, anh Bình được cởi trói và đưa vào phòng nghỉ thì tử vong.

Hiện, công an đang lấy lời khai của ông Kiệt và những người liên quan.

* Washington khẳng định sẽ dẫn độ nhà sáng lập Wikileaks về Mỹ

Hôm 22-7, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã khẳng định rằng, nhà sáng lập trang Wikileaks Julian Assange sẽ bị dẫn độ về Mỹ nhằm xét xử tội danh gián điệp.

Chủ trang WikiLeaks bị cảnh sát Anh bắt giữ trong đại sứ quán Ecuador tại London

Ông Assange từng tị nạn 7 năm trong đại sứ quán Ecuador ở London (Anh) và được quốc gia Nam Mỹ này trao tư cách công dân. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa ông Assange với Ecuador xấu đi, sau khi nước này cáo buộc Wikileaks tiết lộ các thông tin liên quan đến đời tư của Tổng thống Ecuador Lenin Moreno. Ông Assange đã bị giao cho cảnh sát Anh vào hôm 12-4.

Ngoại trưởng Mỹ Pompeo nói rằng, "những người gây nguy hiểm cho Mỹ phải được xét xử tại Mỹ". Nếu bị buộc tội, ông Assange có thể phải đối mặt với án tù 175 năm.

* Lãnh sự quán Nhật Bản tại Hàn Quốc bị xâm nhập

Hôm 22-7, có 6 người bị tình nghi đã xâm nhập bất hợp pháp tòa nhà của Lãnh sự quán Nhật Bản ở thành phố Busan (Hàn Quốc). Nhóm này đã cầm theo những biểu ngữ chỉ trích chính phủ Nhật Bản.

Sự việc trên xảy ra trong bối cảnh mối quan hệ Nhật Bản - Hàn Quốc xấu đi nghiêm trọng, sau khi Tokyo ra lệnh hạn chế xuất khẩu các nguyên liệu công nghệ cao quan trọng sang Hàn Quốc.

Hiện, cảnh sát Hàn Quốc đang thẩm vấn nhóm 6 người nói trên. Nhóm này - gồm cả sinh viên - dường như chỉ xâm nhập Lãnh sự quán Nhật Bản nhằm bày tỏ sự phản đối, chứ không có ý định gây ra sự nguy hiểm nào.