Audio 19-6-2015: Triệu tập thêm một “thánh cô” và việc Thái Lan xác nhận ca nhiễm MERS đầu tiên

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Triệu tập thêm một “thánh cô” của “Tập đoàn thánh bóc”; Tạm giữ gần 12.000 bao thuốc lá và 1 tấn đường cát nhập lậu; Mất cắp hành lý sân bay: Khi lãnh đạo còn thờ ơ, không xấu hổ; Hà Nội: Cháy chung cư, dân chạy tán loạn; Nghiêm trọng: Thái Lan xác nhận trường hợp nhiễm MERS đầu tiên; Ukraine cách chức người đứng đầu cơ quan an ninh nhà nước…..

Bản tin phát thanh ngày 19-6-2015

 * Liên quan đến vụ việc “Thánh cô cô bóc” Trần Thị Hương Giang bị bắt ngày 12-6 về hành vi sử dụng các nickname trên mạng xã hội Facebook để đả kích các nhân vật nổi tiếng trong làng giải trí Việt, ngày 18-6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Bộ Công an, đã triệu tập thêm một cá nhân liên quan. Người này bị tình nghi sử dụng nickname Minh Minh Phan trên mạng xã hội Facebook để nói xấu một số nhân vật nổi tiếng trong giới showbiz. Người bị triệu tập để điều tra là Nguyễn Thị Lan Phương (quê quán tại Điện Biên, hiện đang thường trú tại Hà Nội).

* Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh vừa thu giữ 11.780 bao thuốc lá ngoại và 1 tấn đường cát trắng do Thái Lan sản xuất không có chứng từ hợp lệ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Trước đó, ngày 17-6-2015, tại ấp B, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, Đội Quản lý thị trường số 10 hoạt động trên địa bàn huyện Bến Cầu theo dõi và kiểm tra đột xuất xe ôtô tải biển số 54M-0586 (loại 1,25 tấn), đang chạy từ hướng cửa khẩu Mộc Bài về Thành phố Hồ Chí Minh. Khi bị ngành chức năng chốt chặn, tài xế hoảng hốt bỏ chạy để lại phương tiện và tang vật. Lực lượng này đang tích cực phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh để truy tìm đối tượng buôn lậu.

Cảnh sát PCCC tiếp cận hiện trường để dập lửa

* Khoảng 16h10 chiều 18-6, đám cháy lớn đã bùng lên tại tòa nhà B10A Khu đô thị Nam Trung Yên (quận Cầu Giấy, Hà Nội) khiến hàng trăm người trong tòa nhà hoảng hốt tháo chạy. Theo nhiều người dân cho biết, họ nhìn thấy khói lửa bốc nghi ngút từ căn hộ số 1311 và toàn bộ hệ thống điện bị ngắt nên đã vội vàng bỏ chạy. Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân đã báo lên lực lượng Cảnh sát PCCC. Sau đó ít phút lực lượng Cảnh sát PCCC đã điều động 3 xe cứu hỏa cùng một xe thang đến hiện trường, đến 16h30 đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Nguyên nhân ban đầu xác định vụ cháy do chập điện từ tivi, tài sản trong căn hộ bị thiêu rụi, hiện cơ quan chức năng vẫn tiếp tục điều tra vụ việc.

* Tại cuộc họp ở Bộ Giao thông Vận tải chiều 18-6 về tình hình mất cắp hành lý tại các sân bay, ông Lại Xuân Thanh, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết, dù các giải pháp quyết liệt, nhưng thực tế tình trạng mất cắp hành lý vẫn rất phức tạp. Chỉ ra nguyên nhân, ông Thanh cho rằng, hệ thống camera chưa giám sát, bao quát được toàn bộ khu vực xử lý hành lý, còn nhiều “điểm mù” mà camera cố định không quan sát được như hầm hàng của tàu bay, container hành lý ký gửi. Thẳng thắn đưa ra nguyên nhân lớn nhất khiến tình trạng trộm cắp hành lý máy bay ngày càng “nóng” là do lãnh đạo không nhận thức được trách nhiệm, chưa thấy xấu hổ, Bộ trưởng Đinh La Thăng nhấn mạnh.

Audio 19-6-2015: Triệu tập thêm một “thánh cô” và việc Thái Lan xác nhận ca nhiễm MERS đầu tiên ảnh 2MERS đã lan sang Đông Nam Á khi Thái Lan là điểm đến của nhiều bệnh nhân từ Trung Đông

* Thái Lan vừa lên tiếng xác nhận ca nhiễm virus chết người MERS đầu tiên ở quốc gia này. Người đàn ông nhiễm MERS ở Thái Lan (chưa được công bố danh tính) hiện đang ở trong chế độ cách ly tại một cơ sở điều trị bệnh truyền nhiễm nằm ngoài thủ đô Bangkok. Người đại diện Bộ Y tế Thái Lan nói rằng, bệnh nhân MERS nói trên năm nay 75 tuổi, và tới từ Oman. Bệnh nhân này tới Bangkok để điều trị bệnh tim, nhưng lại được phát hiện thêm tình trạng nhiễm MERS. Trước đó, MERS đã khiến 24 người ở Hàn Quốc thiệt mạng, làm dấy lên làn sóng lo ngại virus này bùng phát thành dịch.

* Ngày 18-6, Moscow đã phản ứng giận dữ trước việc Bỉ đóng băng tải sản của các cơ quan ngoại giao và các tổ chức khác của Nga, đồng thời cho triệu đại sứ Bỉ tại Moscow để phản đối "hành động thù địch công khai" này.

Hãng TASS cũng dẫn tuyên bố của bộ cho biết động thái đáp trả của Moscow có thể nhằm vào tài sản ngoại giao của Bỉ tại Nga. Trước đó, Điện Kremlin cho hay, đang xem xét cẩn trọng các động thái của Bỉ nhằm tịch thu tài sản của Nga sau khi một tòa án trọng tài quốc tế ra phán quyết hồi tháng 7-2014 rằng, Moscow phải trả 50 tỷ USD để đền bù cho các cổ đông vì đã chiếm đoạt tài sản của Tập đoàn dầu mỏ Yukos, hiện đã ngừng hoạt động.

Ông Valentyn Nalyvaychenko

* Ngày 18-6, Quốc hội Ukraine đã cách chức lãnh đạo quyền lực của cơ quan an ninh nhà nước SBU, Valentyn Nalyvaychenko, sau khi ông xung đột với Tổng thống Petro Poroshenko và bị lôi kéo vào cuộc xung đột với trưởng công tố nước này. Quyết định được đưa ra sau khi 248 nghị sỹ trong quốc hội 450 thành viên ủng hộ đề nghị chính thức của Tổng thống Poroshenko.