Audio 16-11-2015: CSCĐ được hóa trang khi tuần tra và tin mới nhất về vụ khủng bố tại Paris

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: CSCĐ được phép hóa trang khi tuần tra; Hung thủ sát hại 4 người ở Yên Bái nộp đơn xin tha chết; Pháp công bố bức ảnh truy nã kẻ khủng bố tại Paris; Cảnh sát đụng độ người biểu tình tại Hàn Quốc…

Bản tin phát thanh ngày 16-11-2015

* Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang vừa ký ban hành Thông tư 58/2015 quy định tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội của lực lượng cảnh sát cơ động (CSCĐ). Theo đó, lực lượng này được phép tuần tra, kiểm soát công khai hoặc công khai kết hợp hóa trang và phải có kế hoạch, phương án tuần tra được phê duyệt. Bên cạnh vũ khí, công cụ hỗ trợ, lực lượng CSCĐ cũng được trang bị máy quay camera, máy chụp ảnh, ghi âm… Thông tư có hiệu lực từ ngày 20-12-2015.

Audio 16-11-2015: CSCĐ được hóa trang khi tuần tra và tin mới nhất về vụ khủng bố tại Paris ảnh 1

Từ ngày 20-12-2015, lực lượng CSCĐ được phép hóa trang khi làm nhiệm vụ

* Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, cuối giờ chiều ngày 15-11, chủ đầu tư dự án 8B Lê Trực là công ty cổ phần May Lê Trực đã nộp phương án phá dỡ phần sai phạm cho UBND phường Điện Biên (quận Ba Đình, Hà Nội). Theo đúng quy trình, UBND phường Điện Biên sẽ báo cáo UBND quận Ba Đình và xin ý kiến của các cơ quan chuyên môn, các cấp có thẩm quyền để xem xét, thẩm định phương án phá dỡ và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Audio 16-11-2015: CSCĐ được hóa trang khi tuần tra và tin mới nhất về vụ khủng bố tại Paris ảnh 2

* Sáng nay, 16-11, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên sơ thẩm, xét xử vụ sập giàn giáo ở công trường Formosa hôm 25-3 khiến 13 người chết, 29 người bị thương. Tuy nhiên, do bị cáo Nguyễn Thái Đức (30 tuổi) xin vắng mặt vì bị tai nạn lao động, một số đại diện bị hại, nhân chứng và một luật sư cũng không có mặt theo yêu cầu nên HĐXX đã tuyên hoãn phiên tòa. Vụ án chưa được định ngày mở lại.

Audio 16-11-2015: CSCĐ được hóa trang khi tuần tra và tin mới nhất về vụ khủng bố tại Paris ảnh 3

Hiện trường vụ sập giàn giáo xảy ra tại Dự án Formosa - Hà Tĩnh ngày 25-3-2015

* Cho rằng mức án tử hình mà cấp tòa sơ thẩm áp dụng đối với bị cáo là quá nghiêm khắc, Đặng Văn Hùng – hung thủ giết hại 4 người tại Yên Bái, gây chấn động dư luận, đã làm đơn kháng cáo lên TAND tỉnh Yên Bái đề nghị xem xét và giảm án xuống còn tù chung thân. Hiện đơn kháng cáo của bị cáo Hùng đã được TAND tỉnh Yên Bái tiếp nhận.

Audio 16-11-2015: CSCĐ được hóa trang khi tuần tra và tin mới nhất về vụ khủng bố tại Paris ảnh 4

Hung thủ giết hại 4 người ở Yên Bái, Đặng Văn Hùng lạnh lùng đứng nghe tòa tuyên án

* Truyền thông châu Âu cho biết, đặc nhiệm Pháp đã tiến hành hàng loạt vụ đột kích vào đêm 15-11 ở nhiều thành phố trên cả nước, bắt giữ hàng loạt nghi can khủng bố sau các vụ tấn công liên hoàn ở Paris khiến 129 người thiệt mạng.

Cùng ngày, Cảnh sát Pháp đã công bố bức ảnh truy nã một kẻ có thể cũng tham gia các vụ khủng bố đẫm máu ở Paris hôm 13-11. Kẻ bị truy nã có tên Abdeslam Salah, 26 tuổi, sinh ra tại Bỉ, và được miêu tả là vô cùng nguy hiểm. 

Audio 16-11-2015: CSCĐ được hóa trang khi tuần tra và tin mới nhất về vụ khủng bố tại Paris ảnh 5

Hình ảnh truy nã được công bố bởi Pháp 

Trong một diễn biến có liên quan, đúng 2 ngày sau các vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại Paris, không quân Pháp đã tiến hành chiến dịch không kích quy mô lớn, nhằm vào các mục tiêu của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria. Theo một tuyên bố hôm 15-11 của Bộ Quốc phòng Pháp, một trung tâm chỉ huy và một trại huấn luyện của IS đã bị phá hủy trong cuộc không kích nhằm vào sào huyệt của lực lượng này tại thành phố Raqqa.

Audio 16-11-2015: CSCĐ được hóa trang khi tuần tra và tin mới nhất về vụ khủng bố tại Paris ảnh 6

Máy bay chiến đấu Rafale của không quân Pháp

* Lực lượng an ninh Lebanon cho biết, đã bắt giữ 6 kẻ tình nghi liên quan đến vụ đánh bom kép tự sát ở trung tâm thủ đô Beirut hôm 12-11, khiến gần 250 người thương vong. Theo Hãng thông tấn Lebanon, người bị bắt giữ có mối liên hệ với Phong trào Hezbollah tại nước này.

Audio 16-11-2015: CSCĐ được hóa trang khi tuần tra và tin mới nhất về vụ khủng bố tại Paris ảnh 7

Hiện trường vụ đánh bom đẫm máu ở Beirut

* Lực lượng an ninh Hàn Quốc ngày 15-11 đã đụng độ với hàng chục nghìn người biểu tình, yêu cầu Tổng thống Park Geun Hye từ chức, tại một số tuyến phố lớn của thủ đô Seoul. Cảnh sát Seoul cho biết đã phải dùng hơi ga và vòi rồng để giải tán đám đông.