Arsenal: Trong cơn khát mua sắm

ANTĐ - Bất chấp vừa thực hiện thương vụ kỷ lục Mesut Ozil, các Hội CĐV của Arsenal vẫn kêu gọi Arsenal tiếp tục đầu tư cho đội hình trong các kỳ chuyển nhượng sắp tới. Lời thúc giục của những người hâm mộ đội bóng thành London được đưa ra sau khi một tiết lộ mới đây cho thấy “Pháo thủ” vẫn ngồi trên… một đống tiền. 

Kết quả hoạt động kinh doanh vào cuối tháng 5-2013, không tính các vụ chuyển nhượng trong mùa hè năm nay, cho thấy Arsenal đã chuyển 153,5 triệu bảng vào ngân hàng. Thậm chí, kể cả trường hợp tính 42,5 triệu bảng chi phí cho thương vụ ký hợp đồng với Ozil và một khoản tiền dự trữ dành cho hoạt động doanh nghiệp, nhóm CĐV của Arsenal,  Supporters' Trust tin tưởng HLV Arsene Wenger vẫn có ít nhất 80 triệu bảng để chi tiêu trong 2 kỳ chuyển nhượng tiếp theo. Khả năng về tài chính của Arsenal nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ hợp đồng thương mại với hãng hàng không Emirates và tài trợ trên trang phục. 

Chủ tịch của Arsenal, Sir Chips Keswick đã nói về chữ ký tuyển mộ Ozil như là “một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới”, nhưng tuyên bố đội bóng thành London sẽ không dừng lại (trong việc chi tiêu). Nói trong cuộc trả lời phỏng vấn, Keswick thừa nhận Arsenal vẫn chưa dư dả như những người hâm mộ đồn đoán nhưng luôn sẵn sàng ngân sách để Wenger chi tiêu, nếu chiến lược gia người Pháp cảm thấy cần thiết. 

Hội CĐV Arsenal Supporters' Trust, những người lên tiếng kêu gọi Arsenal tiếp tục đầu tư cho đội hình, tin tưởng mùa giải 2012-13 sẽ là “mùa giải cuối cùng” đội bóng thành London bán các cầu thủ tốt nhất của mình nhờ sự gia tăng đáng kể về doanh thu ở cả hợp đồng bản quyền truyền hình và ác hợp đồng thương mại khác. Từ hình ảnh của “ông lái đò”, Wengers sẽ chào đón các ngôi sao hàng đầu gia nhập đội bóng chủ sân Emirates đúng như mong đợi của người hâm mộ. Cũng theo Keswick, BLĐ Arsenal hoàn toàn tin tưởng ở Wenger, người sẽ mãn hạn hợp đồng vào cuối mùa giải. Nếu không có gì thay đổi, chiến lược gia người Pháp sẽ được “Pháo thủ” đề nghị ký hợp đồng mới trong thời gian tới để đền đáp cho những gì mà ông mang lại cho đội bóng này trong gần 2 thập kỷ qua.