[ẢNH] Xe tăng T-72B3 long cả tháp pháo sau phần thi vượt chướng ngại vật

ANTD.VN - Giải Đua xe tăng quốc tế Tank Biathlon 2018 đang diễn ra rất hấp dẫn trên đất Nga với nhiều diễn biến đầy bất ngờ và thú vị.

Còn nhớ tại giải đấu Tank Biathlon 2017, chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực Type 96B của đội đua Trung Quốc đã phải chịu tai tiếng lớn sau khi nó bị văng một chiếc bánh chịu nặng.

Kết quả của sự cố trên là do vụ va chạm với một chiếc T-72B3 khác trong cùng lượt đua, khi hai kíp điều khiển cố gắng tăng tốc nhằm bỏ lại đối thủ để về đích trước.

Tuy rằng gặp sự cố nhưng chiếc Type 96B của Trung Quốc vẫn về đích với vị trí thứ hai chung cuộc, mặc dù vậy điều này vẫn bị mang ra như minh chứng cho chất lượng kém của vũ khí Trung Quốc.

Tuy nhiên nếu so sánh sự cố xảy ra với chiếc Type 96B ở giải đua xe tăng năm ngoái với chiếc T-72B3 do Nga sản xuất ở giải đấu Tank Biathlon 2018 năm nay thì vẫn chưa thấm vào đâu.

Chiếc T-72B3 do đội tuyển Kazakhstan điều khiển đã bị long cả tháp pháo chỉ sau vài đoạn đường vượt chướng ngại vật gồ ghề chứ chẳng va chạm với bất cứ một chiếc xe tăng nào khác.

Điều này cho thấy chất lượng đáng báo động của các xe tăng T-72B3 - xương sống lực lượng tăng thiết giáp Nga hiện nay vì dù sao chúng cũng là xe cũ tuổi đời trên 20 năm được tân trang lại.

Sự cố trên làm nhiều người nhớ đến vụ tai nạn xảy ra với chiếc T-72B3 ở cuộc thi Tank Biathlon 2015, khi nó bị vỡ toác cả giáp trước sau khi húc phải cọc bê tông.

Giáp trước là vị trí đáng lẽ ra phải vô cùng chắc chắn để chịu được đạn xuyên giáp chống tăng của đối phương, vậy nhưng ở đây nó lại bị hạ gục dễ dàng bởi chiếc cọc bê tông.

Phần giáp trước của chiếc T-72B3 này có độ dày không hề được như Nga quảng cáo, chất lượng thép cũng rất tồi và bị so sánh như là làm bằng gang xám có đặc tính giòn.

Qua hai sự cố trên với chiếc T-72B3 của Nga thì một lần nữa lại phải khẳng định rằng chất lượng của chiếc Type 96 do Trung Quốc sản xuất chẳng hề thua kém xe tăng Nga như nhiều quan niệm sai lầm.

Tại giải đấu Tank Biathlon 2018 năm nay, xe tăng Type 96B của đội tuyển Trung Quốc vẫn chứng tỏ năng lực rất cao trên thao trường, 2 đội đua của họ đang giữ vị trí thứ 2 và thứ 3.

Đứng đầu vẫn là đội tuyển Nga tuy nhiên chiếc xe tăng mà họ sử dụng bị tố cáo là phiên bản T-72B3M hay còn gọi là T-72B4 lắp động cơ 1.130 mã lực chứ chẳng phải T-72B3 dùng động cơ 950 mã lực như công bố.

Giải đua xe tăng quốc tế Tank Biathlon 2018 mới trải qua những ngày thi đấu đầu tiên, không rõ còn sự cố hy hữu nào xảy ra với các đội đua tiếp theo hay không?

Nhưng bỏ qua các chi tiết ngoài lề kể trên thì giải Chiến xa đạo năm nay vẫn được đánh giá là cực kỳ hấp dẫn và hoành tráng về quy mô lẫn chất lượng các đội tuyển.